Đối tượng đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ sa lưới sau 23 năm lẩn trốn

GD&TĐ - Khi đang bị tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, Đặng Văn Trung đã đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ rồi lẩn trốn suốt 23 năm.

Đối tượng Đặng Văn Trung bị bắt giữ sau 23 năm lẩn trốn. Ảnh: Công an Đồng Nai.
Đối tượng Đặng Văn Trung bị bắt giữ sau 23 năm lẩn trốn. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Ngày 21/9, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết  đơn vị này đã bắt giữ thành công đối tượng Đặng Văn Trung (SN 1970, quê quán tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa). Đây là đối tượng đang bị Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đăk Lăk) truy nã về tội Trộm cắp tài sản khi đang lẩn trốn tại tổ 10 (ấp 3B, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc).

Theo cơ quan chức năng cho hay, Đặng Văn Trung là đối tượng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, bị TAND huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) và thị xã Buôn Ma Thuột (tỉnh Đăk Lăk) xử phạt tổng cộng 7 năm tù giam.

Ngày 13/3/1998, trong khi đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Cư M’gar, đối tượng Trung cùng một đối tượng khác đang bị giam chung phòng đã đục tường, trốn khỏi nơi giam giữ.

Sau 23 năm lẩn trốn và thường xuyên thay đổi danh tính, đối tượng về Đồng Nai lấy tên của anh trai là Đặng Văn Cảnh để nhập hộ khẩu vào xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc). Tuy nhiên, hành vi che dấu thân phận của đối tượng cũng bị Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện và bắt giữ.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao đối tượng Đặng Văn Trung cho Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đăk Lăk) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.