Mèo tiên tri, đại bàng Romeo dự đoán trận Đức và Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, mèo tiên tri và đại bàng Romeo đã đưa ra dự đoán về trận cầu tâm điểm giữa Đức và Nhật Bản.

Cuộc đọ sức giữa Đức và Nhật Bản diễn ra lúc 20h tối nay 23/11.
Cuộc đọ sức giữa Đức và Nhật Bản diễn ra lúc 20h tối nay 23/11.

Tâm điểm của ngày thi đấu thứ 4 World Cup 2022 sẽ là cuộc đọ sức giữa Đức và Nhật Bản, diễn ra lúc 20h tối nay 23/11.

Sau khi Ả Rập Xê-út tạo nên địa chấn trước Argentina, người hâm mộ bóng đá châu Á đang mong chờ các Samurai xanh sẽ làm được điều tương tự trước tuyển Đức.

Tuy nhiên, sự chênh lệch về chất lượng đội hình cùng kinh nghiệm thi đấu giữa Đức và Nhật Bản là khác biệt khiến cho đội bóng số 2 châu Á cần phải cẩn trọng.

Sau không ít lần đoán chính xác, Mèo tiên tri Cass tiếp tục đưa ra lựa chọn Đức là đội giành chiến thắng trong trận đấu này. Đây cũng là dự đoán của đa số người hâm mộ trung lập trước trận đấu rất đáng xem này.

Đáng chú ý, ngay cả đại bàng Romeo cũng dự đoán chiến thắng thuộc về cỗ xe tăng Đức ở trận đấu diễn ra tối nay. Mèo tiên tri Cass từng dự đoán tỉ số chính xác nhiều trận đấu tại các giải đấu lớn như Euro 2016, World Cup 2018. Trong khi đại bàng Romeo cũng gây ấn tượng không kém ở những dự đoán mới đây ở giải đấu trên đất Qatar.

Được mệnh danh là "bảng tử thần" tại World Cup 2022, bảng E có sự góp mặt của 4 đội tuyển Costa Rica, Đức, Nhật Bản, Tây Ban Nha. Do đó, đội bóng nào giành chiến thắng ở trận ra quân sẽ có cơ hội lớn giành quyền đi tiếp. Đội chiến bại có nguy cơ lớn phải về nước ngay từ vòng đấu bảng.

Theo thông tin bên lề trước trận Đức và Nhật Bản

Đức và Nhật Bản đều thắng 2/5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Nhật Bản ghi hơn 1 bàn ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Đức ghi 2 bàn mỗi trận ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Hai trận đối đầu giữa 2 đội tuyển đều có nhiều hơn 3 bàn thắng.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.