Nhà Glazer chính thức rao bán Man United

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi Man United tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Ronaldo, nhà Glazer cũng chính thức rao bán đội bóng này.

Man United bị nhà Glazer sau khi chia tay Ronaldo.
Man United bị nhà Glazer sau khi chia tay Ronaldo.

Trong tuyên bố mới nhất lúc 21h30 (giờ địa phương) từ đồng Chủ tịch Avram và Joel Glazer có nội dung: "Sức mạnh của Man United dựa trên niềm đam mê và lòng trung thành của cộng đồng toàn cầu gồm 1,1 tỷ người hâm mộ và người theo dõi của chúng tôi.

Khi chúng tôi tìm cách tiếp tục xây dựng dựa trên lịch sử thành công của câu lạc bộ, hội đồng quản trị đã cho phép đánh giá kỹ lưỡng các lựa chọn thay thế chiến lược.

Chúng tôi sẽ đánh giá tất cả các lựa chọn để đảm bảo rằng chúng tôi phục vụ người hâm mộ tốt nhất và Man United tối đa hóa các cơ hội phát triển quan trọng có sẵn cho câu lạc bộ ngày hôm nay và trong tương lai".

Raine Group và Rothschild and Co đã được chỉ định làm cố vấn tài chính độc quyền để giám sát quá trình này. Quỷ đỏ cho biết, kế hoạch nhằm để tăng cường sự phát triển trong tương lai, nhưng nói thêm rằng câu lạc bộ "sẽ xem xét tất cả các lựa chọn thay thế chiến lược, bao gồm đầu tư mới vào câu lạc bộ, bán hoặc các giao dịch khác".

Cũng như Chelsea, Man Utd trao quyền bán CLB cho Tập đoàn Raine. Hồi năm 2005, họ đã mua Man Utd với giá 790 triệu bảng. Sau 17 năm, họ muốn thu về ít nhất 5 tỷ bảng. Thậm chí, nếu có nhiều bên tham gia đàm phán, con số này sẽ còn cao hơn nữa (lên tới 9 tỷ bảng).

Man United không phải đội bóng duy nhất ở Premier League có thể đổi chủ trong tương lai. Hồi đầu tháng, Fenway Sports Group (FSG), chủ sở hữu Liverpool, mời chào các đối tác mua lại đội bóng thành phố cảng. Trong khi đó, Chelsea đã được bán cho chủ sở hữu mới Todd Boehly với giá 2,5 tỷ bảng.

Sir Jim Ratcliffe, tỷ phú giàu nhất nước Anh, được xem là ứng cử viên số một mua lại Man Utd. Cách đây không lâu, ông từng thất bại trong việc mua lại Chelsea.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ