Nhận định trận Đức và Nhật Bản lúc 20h hôm nay

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo nhận định, Đức có cơ hội lớn giành 3 điểm trước đại diện châu Á Nhật Bản ở trận đấu diễn ra tối nay 20h tối nay.

Nhật Bản được kỳ vọng sẽ làm nên bất ngờ trước tuyển Đức ở trận ra quân World Cup.
Nhật Bản được kỳ vọng sẽ làm nên bất ngờ trước tuyển Đức ở trận ra quân World Cup.

Vào lúc 20h hôm nay 23/11, tuyển Đức sẽ có trận ra quân gặp Nhật bản trong khuôn khổ bảng A World Cup 2022. Trận đấu được phát sóng trên kênh VTV2, VTV Cần Thơ của Đài truyền hình Việt Nam.

Trước trận đấu này, tuyển Đức với nhiều ngôi sao trong đội hình rõ ràng được đánh giá cao hơn và có cơ hội chiến thắng cao hơn hẳn đối phương, dẫu vậy Nhật Bản hoàn toàn có thể làm nên chuyện như cái cách mà Ả Rập Xê-út từng làm với Argentina tối qua.

Trước khi bước vào hành trình World Cup 2022, “Samurai xanh” đang có phong độ khá tốt khi thắng 3, hòa 2 và chỉ thua 1 trong 6 trận gần nhất.

HLV Moriyasu đem đến giải đấu lần này dàn nhân sự khá ổn với nhiều ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu. Đội hình của Nhật Bản ở World Cup 2022 sẽ là sự kết hợp giữa những cầu thủ đã có nhiều năm kinh nghiệm chơi bóng cùng nhau.

Thống kê đáng chú ý Đức - Nhật Bản

Đức và Nhật đều thắng 2/5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Nhật ghi hơn 1 bàn ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Đức ghi 2 bàn mỗi trận ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Đức thủng lưới hơn 1 bàn mỗi trận ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

2 trận đối đầu giữa 2 đội đều có nhiều hơn 3 bàn thắng.

Tình hình lực lượng

Đức: Leroy Sane bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Nhật Bản: Lực lượng đầy đủ.

Thống kê trọng tài:

Trọng tài chính: Ivan Arcides (người El Salvador)

Bắt chính 6 trận tại CONCACAF 2021, trong đó tất cả các trận đều rút trên 2 thẻ vàng

Tỷ lệ rút thẻ vàng: 4/trận, thẻ đỏ 0,3/trận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.