“Độc chiêu” tống tiền người tình nước ngoài của cô gái trẻ

Nguyễn Thị Lan Hương ép ông Huh Jung Yoon (51 tuổi, Hàn Quốc) đưa 200 triệu đồng sau khi quan hệ tình dục, vờ rằng mình chưa đủ 16 tuổi.

Bị cáo Hương tại phiên tòa sơ thẩm ngày 20/8.
Bị cáo Hương tại phiên tòa sơ thẩm ngày 20/8.

Bị xét xử ngày 20/8 tại TAND Hà Nội về tội Cưỡng đoạt tài sản, Hương (24 tuổi, quê Vĩnh Phúc) khai tháng 6/2018 qua mạng xã hội làm quen với ông Yoon, sống tại khu chung cư cao cấp ở quận Thanh Xuân.

Bị cáo dùng Google dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh để nói chuyện với ông Yoon và giới thiệu làm cảnh sát giao thông, nuôi con nhỏ một mình.

Quen nhau một tuần, Hương được người đàn ông ngoại quốc này rủ qua căn hộ để quan hệ tình dục và bị cáo nhận lời.

"Ông Yoo hỏi có cần đáp ứng gì không, bị cáo nói không cần tiền bạc", Hương khai.

Hương sau đó tống tiền ông Yoon, nhắn tin đã quay lại cảnh quan hệ và cô ta chưa đủ 16 tuổi. Hương đe dọa nếu không muốn đi tù vì quan hệ tình dục với người chưa thành niên, người đàn ông Hàn Quốc phải đưa 200 triệu đồng.

Nhằm gây áp lực, Hương còn gửi nhiều hình ảnh công an cho ông Yoon và nói đang ở trụ sở, chuẩn bị tố giác... Bị Hương đe dọa, ông Yoon hứa đưa trước 9 triệu đồng. Tối cuối tháng 6/2018, khi đang nhận gần 9 triệu đồng từ nạn nhân, Hương bị cảnh sát bắt quả tang.

"Bị cáo sai rồi, mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt", Hương nức nở nói lời sau cùng.

Xác định bị cáo thành khẩn, tòa tuyên phạt Hương bảy năm tù.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.