Doanh nghiệp nước ngoài 'bỏ quên' hàng trăm tỷ USD ở Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Việc các doanh nghiệp nước ngoài vội vã rời thị trường Nga đã mang tới cho họ nhiều thiệt hại.

Doanh nghiệp nước ngoài 'bỏ quên' hàng trăm tỷ USD ở Nga

Nhiều biện pháp trừng phạt đã phạt ngăn cản các doanh nghiệp nước ngoài rút tài sản trị giá hàng tỷ USD của họ khỏi Nga.

Theo hãng tin Bloomberg, một số công ty trong danh sách này thậm chí đã quyết định chịu đựng và “quên” số tiền trên, ngoài ra một vài trong số đó sẵn sàng mất một phần khi rút số tiền gốc.

Cho đến nay, một số nhà đầu tư đã giải quyết bằng một lựa chọn trung gian: họ tiếp tục nhận thu nhập từ tài sản ở Nga mà không có khả năng rút hoàn toàn và chuyển chúng sang một quốc gia khác.

Mặc dù vậy, ngay cả khi tình huống trên xảy ra cũng đã được coi là một thành công lớn, bởi vì hầu hết công ty nước ngoài chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ có thể nhận lại số tiền đã đầu tư.

Các công ty nước ngoài đã phải hứng chịu thiệt hại lớn khi vội vàng rút chân khỏi thị trường Nga.

Các công ty nước ngoài đã phải hứng chịu thiệt hại lớn khi vội vàng rút chân khỏi thị trường Nga.

Cổ tức trên cổ phiếu, trái phiếu và tài sản mà các nhà đầu tư phương Tây không kịp bán trước khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra đang bị mắc kẹt trong nguồn vốn khổng lồ còn lại ở Nga do hiệu lực của lệnh trừng phạt.

Do vậy hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm tỷ USD thuộc sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tích lũy tại Moskva, nhưng chủ sở hữu của chúng lại không thể tiếp cận.

Tình hình trên phần nào gợi nhớ đến tình huống ngược lại với dự trữ vàng và ngoại hối của Ngân hàng Trung ương và các quỹ của người Nga ở nước ngoài khi chúng đang bị phương Tây đóng băng.

Mặc dù số tiền không bị tịch thu chính thức, nhưng chủ sở hữu không thể truy cập vào chúng để rút ra.

Theo Bloomberg

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Câu trả lời rõ ràng

GD&TĐ - Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, sẽ thay thế tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị...
Rút ngắn kỳ nghỉ hè có thể cải thiện năng suất học tập của học sinh.

Đề xuất rút ngắn kỳ nghỉ hè tại Anh

GD&TĐ - Quỹ từ thiện Nuffield, Anh, đề xuất nước này nên rút ngắn kỳ nghỉ hè từ 6 tuần xuống 4 tuần còn thời gian nghỉ giữa các học kỳ kéo dài 1 - 2 tuần.
Đồng bào các dân tộc xem triển lãm ảnh Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tháng 5 'Theo dấu chân Người'

GD&TĐ - Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong tháng 5/2024 sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề 'Theo dấu chân Người'.