Cảnh báo nguy cơ dùng vũ khí hạt nhân nếu Ukraine tấn công Transnistria

GD&TĐ - Trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào Transnistria, Nga có thể sử dụng tới vũ khí hạt nhân. 

Cảnh báo nguy cơ dùng vũ khí hạt nhân nếu Ukraine tấn công Transnistria

Do tình hình cực kỳ căng thẳng ở biên giới giữa Transnistria và Ukraine, Quân đội Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân phòng ngừa trên lãnh thổ Ukraine. Thông tin này được đưa ra bởi ấn phẩm "Các vấn đề quân sự", đề cập đến phát biểu của một nhân vật giấu tên.

Theo dữ liệu được trình bày, do mối đe dọa đang nổi lên chống lại "lực lượng gìn giữ hòa bình" của Nga, Moskva có thể coi tình hình hiện tại là "một hành động xâm lược" và đáp trả bằng cách sử dụng vũ khí hạt nhân của mình.

Như thông tin được cung cấp bởi trang "Các vấn đề quân sự", cuộc tấn công được cho là sẽ nhằm vào một khu vực không có người tại phía Tây Ukraine, điều này sẽ gây tiếng vang đủ lớn, đồng thời không tạo ra căng thẳng đến mức mất kiểm soát.

“Nga với đòn tấn công hạt nhân có thể ngăn chặn hành động quân sự của Quân đội Ukraine ở Transnistria. Tình hình hiện tại cho thấy để hạ bớt sự cuồng nhiệt của Kyiv và NATO trong nỗ lực chiếm Cộng hòa Moldavian Pridnestrovian".

"Lực lượng Vũ trang Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Một đòn đánh như vậy sẽ giáng xuống một khu vực không có người tại miền Tây Ukraine”, bài báo nói rõ.

Đã có lời đe dọa từ phía Nga về việc dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật ngăn chặn Ukraine tấn công vùng lãnh thổ ly khai Transnistria.

Đã có lời đe dọa từ phía Nga về việc dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật ngăn chặn Ukraine tấn công vùng lãnh thổ ly khai Transnistria.

Theo báo chí tại Moskva, trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công thực sự của Ukraine chống lại Pridnestrovie, Nga có đủ vũ khí phi hạt nhân để ngăn chặn việc chiếm được nước cộng hòa tự xưng này.

Tuy vậy thực tế cho thấy Nga rất khó thực hiện cảnh báo của mình, khi toàn bộ quân đội của họ đang mắc kẹt tại miền Đông Ukraine và chịu thiệt hại lớn tại Bakhmut, Moskva không thể tung lực lượng cứu viện cho nhóm lính tại Transnistria vì bị cô lập hoàn toàn.

Không chỉ có vậy, theo các nhà quan sát kịch bản dùng vũ khí hạt nhân của Nga cũng bị xem là phi lý, bởi cần nhấn mạnh vùng lãnh thổ Transnistria thuộc chủ quyền Moldova, nước này chưa bao giờ kêu gọi hay cho phép Moskva đưa binh sĩ của mình vào "gìn giữ hòa bình", vì vậy chính quyền địa phương hoàn toàn có thể kêu gọi Ukraine giúp "phi quân sự hóa" vùng đất ly khai.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Giảm phương thức, tăng chất lượng

GD&TĐ - Những năm qua, công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng được tổ chức an toàn, đúng quy chế, minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin một cách triệt để.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

GD&TĐ - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.