Doanh nghiệp 'đón tay' sinh viên ngay trong Lễ tốt nghiệp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sinh viên trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng được doanh nghiệp kí kết hợp đồng lao động ngay trong Lễ tốt nghiệp.

Tân cử nhân thực hành Tạ Thị Quỳnh Trang kí hợp đồng lao động với ông Lee Don Min, Tổng quản lý khách sạn Mercure Hải Phòng.
Tân cử nhân thực hành Tạ Thị Quỳnh Trang kí hợp đồng lao động với ông Lee Don Min, Tổng quản lý khách sạn Mercure Hải Phòng.

Ngày 12/5, Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng tổ chức Lễ tốt nghiệp niên khoá 2020-2023.

Trong số 100 tân cử nhân thực hành khóa K12 của nhà trường nhận Bằng tốt nghiệp, có nhiều em được nhà trường khen thưởng với thành tích xuất sắc trong khoá học.

Đặc biệt, sinh viên ngay khi nhận Bằng tốt nghiệp đã được nhiều doanh nghiệp kinh doanh du lịch lớn trên địa bàn Hải Phòng và một số tỉnh, thành lân cận kí hợp đồng lao động.

Ngay khi nhận Bằng tốt nghiệp đã được nhiều doanh nghiệp kinh doanh du lịch lớn trên địa bàn Hải Phòng và một số tỉnh, thành lân cận kí hợp đồng lao động.

Ngay khi nhận Bằng tốt nghiệp đã được nhiều doanh nghiệp kinh doanh du lịch lớn trên địa bàn Hải Phòng và một số tỉnh, thành lân cận kí hợp đồng lao động.

Phát biểu trong buổi lễ, thầy Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng ghi nhận những nỗ lực cố gắng của sinh viên trong quá trình rèn luyện tại trường.

“Quá trình đào tạo sinh viên, nhà trường xác định doanh nghiệp là 1 trong 2 chủ thể không tách rời. Đào tạo không chỉ diễn ra trong nhà trường mà phải được thực hành trong môi trường kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp giúp sinh viên thực hành lý thuyết qua thực tế và có những kinh nghiệm, trải nghiệm nghề nghiệp quý giá. Quá trình đó các em được thể hiện được năng lực của mình.

Thầy Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng ghi nhận những nỗ lực cố gắng của sinh viên trong quá trình rèn luyện tại trường.

Thầy Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng ghi nhận những nỗ lực cố gắng của sinh viên trong quá trình rèn luyện tại trường.

Kết quả, sinh viên Khóa K12 của nhà trường được nhiều lớn trong lĩnh vực du lịch tuyển dụng và kí hợp đồng lao động ngay sau Lễ tốt nghiệp hôm nay. Điều này thể hiện nhà trường đã và đang đi đúng hướng với phương châm giáo dục học đi đôi với hành”.

Em Nguyễn Thị Ngân Hà, sinh viên lớp CQK12A chuyên ngành Quản trị khách sạn, khoa Quản trị Khách sạn, Nhà hàng chia sẻ: “Với mong muốn được công tác trong Ngành Du lịch nên giữa ngã rẽ cuộc đời em đã chọn học chuyên ngành Quản trị khách sạn, khoa Quản trị Khách sạn, Nhà hàng tại Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng.

Những buổi học trên giảng đường, những chuyến đi trải nghiệm học tập thực tế, học kỳ tại nghiệp vô cùng bổ ích, những kỳ thi sát hạch hết môn, cuối khoá hồi hộp…làm nên hành trang kiến thức, kỹ năng cho chúng em trưởng thành trong nghề nghiệp.

Đến hôm nay đa số trong chúng em đã có việc làm, đặc biệt là nhiều bạn trong số chúng em có cơ hội lựa chọn công việc chất lượng với mức thu nhập tương đối hấp dẫn”.

Ngay khi tốt nghiệp, các em sinh viên K12 của nhà trường đã có việc làm.

Ngay khi tốt nghiệp, các em sinh viên K12 của nhà trường đã có việc làm.

Bà Nguyễn Thu Trang, Giám đốc Kinh doanh Du thuyền Indochinasails cho hay, Du thuyền Indochinasails là đơn vị nhiều năm gắn kết với Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng trong quá trình đào tạo sinh viên. Các em được đón nhận đến công ty để thực tập, rèn luyện thực tế qua môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Nhiều em sau khi thực tập tại doanh nghiệp đã được lựa chọn vào làm việc với mức thu nhập tốt. Du thuyền có cả khách nội địa và khách quốc tế vì thế quá trình thực tập nhiều em sinh viên phát huy được năng lực ngoại ngữ, có em không chỉ nói được tiếng Anh mà còn nói một số ngôn ngữ khác. Hàng năm, phía công ty luôn ưu tiên tuyển dụng sinh viên của Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...