Đoàn học sinh Thủ đô báo công dâng Bác

GD&TĐ - Sáng 18/5, đoàn đại biểu gồm 200 học sinh tiêu biểu của Thủ đô năm học 2021-2022 đã dự lễ báo công dâng Bác, báo cáo với Bác những thành tích đã đạt được trong năm học vừa qua.

Trần Đình Dũng, học sinh lớp 12 chuyên lý, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đại diện cho các học sinh giỏi Thủ đô hứa luôn ghi nhớ lời Bác Hồ dạy
Trần Đình Dũng, học sinh lớp 12 chuyên lý, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đại diện cho các học sinh giỏi Thủ đô hứa luôn ghi nhớ lời Bác Hồ dạy

Thay mặt đoàn, đồng chí Trần Lưu Hoa- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, báo cáo với Bác những thành tích mà ngành GD-ĐT Hà Nội và các em học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô đạt được trong năm học vừa qua.

Năm học 2021-2022, quy mô giáo dục Hà Nội tiếp tục được ổn định và có bước phát triển mạnh; các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học trong các đơn vị trường học được được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, hiện đại. Đội ngũ nhà giáo nâng cao về chất lượng.

Ở giáo dục mầm non, chất lượng chăm sóc, giáo dục ngày một nâng cao, chủ động trong hội nhập quốc tế. Giáo dục phổ thông quy mô phát triển, chất lượng giáo dục toàn diện, mũi nhọn tiếp tục đạt kết quả xuất sắc. Đặc biệt, học sinh Thủ đô tiếp tục khẳng định tài năng trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Đoàn học sinh Thủ đô vào Lăng viếng Bác.
Đoàn học sinh Thủ đô vào Lăng viếng Bác.

Năm học 2021-2022, Hà Nội dẫn đầu tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với 125 giải, đạt 2 giải Nhất tại kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Cùng với đó, 1.058 học sinh Thủ đô đã đạt giải tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Tại kỳ thi Olympic Vật lý Bắc Âu - Baltic diễn ra vào tháng 4/2022, học sinh Hà Nội đã giành 4 huy chương.

Em Trần Đình Dũng, học sinh lớp 12 chuyên lý, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Huy chương vàng kỳ thi Olympic vật lý Bắc Âu - Baltic năm 2022, Huy chương vàng Olympic Quốc tế về Thiên văn học và Vật lý thiên văn năm 2021), đại diện cho các học sinh giỏi Thủ đô hứa luôn ghi nhớ lời Bác Hồ dạy.

Thay mặt cho hơn 2 triệu học sinh Thủ đô, em Đình Dũng bày tỏ quyết tâm học hành, phấn đấu hăng say để trở thành thế hệ thanh niên làm chủ tương lai như Bác hằng mong đợi, đóng góp hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ