Điều tra vụ lừa bán kit xét nghiệm COVID-19, chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng

GD&TĐ - Sau khi chiếm đoạt được số tiền 2,4 tỷ đồng, đối tượng chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng và sau đó rút tiền để trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này đang tiếp tục điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 2,4 tỷ đồng. Đối tượng trong vụ án là Nguyễn Đình Nhuận (25 tuổi, quê Đắk Lắk).

Tài liệu của cơ quan chức năng thể hiên, ngày 28/9, có người liên hệ với Nhuận để đặt hàng mua 30.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 với tổng giá trị hợp đồng là 2,4 tỷ đồng. Để tạo lòng tin với “đối tác”, Nhuận đã làm giả hợp đồng mua bán và phiếu xuất kho để gửi cho người mua.

Đối tượng Nguyễn Đình Nhuận.
Đối tượng Nguyễn Đình Nhuận.

Theo hợp đồng, Nhuận yêu cầu bên mua phải thanh toán chuyển khoản toàn bộ số tiền trước khi nhận hàng. Sau khi bị hại chuyển tiền, Nhuận không thực hiện giao hàng mà cắt liên lạc với bị hại.

Sau khi chiếm đoạt được số tiền 2,4 tỷ đồng Nhuận chuyển liên tục qua nhiều tài khoản ngân hàng và sau đó rút tiền để trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng Nhuận khai nhận bản thân không có nghề nghiệp ổn định, thường chơi cá độ bóng đá qua mạng. Để có tiền tiêu xài, Nhuận đã thông qua mạng xã hội rao bán bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 cho các cơ sở y tế.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân được cán bộ, công chức hỗ trợ giải quyết hồ sơ tại Điểm phục vụ Hành chính công phường Hai Bà Trưng (Hà Nội). (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN).

Thủ tướng : Sắp xếp đơn vị sự nghiệp theo chủ trương của Đảng, bám sát thực tiễn

Chiều tối 6/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương theo Công văn số 59-CV/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.