"Cần phải thực hiện các biện pháp trả đũa thích hợp để đảm bảo an ninh của chúng ta", ông Peskov cho biết khi trả lời câu hỏi của TASS.
Trước đó, lãnh đạo EU, được tuyên bố là một hiệp hội quốc tế có bản chất kinh tế, đã công bố kế hoạch phát triển thành phần quân sự của EU, điều chưa từng được đưa ra trước đây.
Người đứng đầu Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã đề xuất với các quốc gia trong hiệp hội một kế hoạch tái vũ trang trị giá 800 tỷ euro và tăng 1,5% chi tiêu quân sự.
Sáng kiến trên gồm việc EC vay trên thị trường vốn và chuyển các khoản tiền này cho các quốc gia EU dưới hình thức cho vay để mua vũ khí. Theo báo chí, đề xuất này đã được chấp thuận tại hội nghị thượng đỉnh EU.
Cùng lúc đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố châu Âu cần tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang với Nga.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong bài phát biểu trước người dân, đã gọi Nga là mối đe dọa đối với đất nước ông và EU nói chung, điều này biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự và phổ biến vũ khí hạt nhân của Pháp ở các nước EU.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời phóng viên rằng kho vũ khí hạt nhân của châu Âu nên được tính đến trong các cuộc thảo luận về kiểm soát vũ khí.
"Không thể không tính đến kho vũ khí hạt nhân của châu Âu trong cuộc đối thoại về giải trừ vũ khí hạt nhân", ông Peskov nói và cho biết ông tin chắc về điều này đặc biệt là khi việc tính đến các kho vũ khí này thậm chí cấp thiết hơn trước đây.
Ngoài ra, gần đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về ý định mở rộng ô hạt nhân của Pháp để đảm bảo an ninh cho các quốc gia châu Âu.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin, các nhà lãnh đạo châu Âu "đã vội vàng ủng hộ ý tưởng này". "Vì vậy, đúng là kho vũ khí hạt nhân của châu Âu không thể không trở thành tâm điểm chú ý trong các cuộc tiếp xúc như vậy", ông Peskov nhấn mạnh.
Trước đó, trong bài phát biểu trước công chúng, ông Macron thảo luận về các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với châu Âu và quốc gia, gồm những mối đe dọa được cho là từ Nga. Đây là cách ông biện minh cho nhu cầu tăng ngân sách quốc phòng của quốc gia vượt quá kế hoạch đã được phê duyệt trước đó.
Ông cũng nhắc lại ý định tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và hứa sẽ mở cuộc thảo luận về việc mở rộng khả năng răn đe hạt nhân quốc gia sang các quốc gia châu Âu khác, nhằm đáp lại lời kêu gọi của ông Friedrich Merz, một ứng cử viên cho chức thủ tướng Đức.