Ông Trump nêu tối hậu thư cho Hamas; Syria xử lý vũ khí hóa học

GD&TĐ - Trung Đông ngày 5/3, ông Trump nêu cảnh báo cuối cùng cho Hamas; Syria tuyên bố xử lý vũ khí hóa học còn sót lại.

Chiến binh Hamas đứng thành đội hình trước khi tù nhân Israel được thả theo kế hoạch ở Nuseirat, Dải Gaza. Ảnh: Abdel Kareem Hana/AP.
Chiến binh Hamas đứng thành đội hình trước khi tù nhân Israel được thả theo kế hoạch ở Nuseirat, Dải Gaza. Ảnh: Abdel Kareem Hana/AP.

Quân sự và nhân đạo

Dải Gaza: Người Palestine ở Gaza kêu gọi giúp đỡ vì lệnh phong tỏa viện trợ của Israel gây ra tình trạng thiếu lương thực và giá cả tăng cao trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Năm thành viên châu Âu của Hội đồng Bảo an LHQ kêu gọi Israel cho phép viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza "ngay lập tức" và kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn trên lãnh thổ Palestine.

Tổng tư lệnh quân đội mới của Israel Eyal Zamir cam kết sẽ thúc đẩy "chiến thắng" ở Gaza và nhanh chóng đưa tất cả những người bị Hamas giam giữ trở về.

Bờ Tây: Các lực lượng Israel đã bắn vào đầu một bé gái 9 tuổi ở Bờ Tây bị chiếm đóng và phá hủy thêm nhiều ngôi nhà trong trại tị nạn Nur Shams, khiến hàng chục gia đình mất nhà cửa.

Syria: Trong cuộc họp kín tại Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) ở The Hague, Bộ trưởng ngoại giao Syria Asaad Hassan al-Shibani tuyên bố nước ông sẽ nhanh chóng loại bỏ vũ khí hóa học còn sót lại sau khi chính quyền ông Bashar al-Assad sụp đổ và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ.

ong-trump-neu-canh-bao-cuoi-cung-cho-hamas-syria-xu-ly-vu-khi-hoa-hoc.jpg
Bản đồ xung đột Israel-Hamas ngày 5/3/2025. (Ảnh: Rybar)

Ngoại giao

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra "lời cảnh báo cuối cùng" cho Hamas và đe dọa sẽ giết chết người Palestine ở Gaza nếu họ tiếp tục giam giữ những người Israel bị bắt.

Lời đe dọa của ông được đưa ra khi các quan chức Mỹ xác nhận rằng họ đang đàm phán trực tiếp với Hamas về việc thả những người bị bắt có quốc tịch Mỹ.

Điện Kremlin cho biết các cuộc đàm phán tương lai giữa Nga và Mỹ sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran, một chủ đề mà họ cho biết đã được "đề cập" trong vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Nga vào tháng trước.

Theo Bloomberg, Nga đã đồng ý hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Trump trong việc giao tiếp với Iran về nhiều vấn đề khác nhau, gồm chương trình hạt nhân của Tehran và sự hỗ trợ của nước này đối với các lực lượng ủy nhiệm chống Mỹ trong khu vực.

Các công trình dân sự ở trại tị nạn Nur Sjams, Tulkarm bị phá hủy.
Theo Al Jazeera/Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ