Điện Biên: Tăng cường 90 chiến sĩ chống dịch Covid-19 ở biên giới

GD&TĐ - Các lực lượng vũ trang của tỉnh Điện Biên vừa quyết định tăng cường 90 chiến sĩ lên khu vực biên giới Việt - Lào và Việt - Trung, phối hợp ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19.

Trao Quyết định tăng cường lên khu vực biên giới cho các chiến sĩ, hạ sĩ quan
Trao Quyết định tăng cường lên khu vực biên giới cho các chiến sĩ, hạ sĩ quan

Ngày 2/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị công bố quyết định, giao nhiệm vụ cho lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn xuất,  nhập cảnh trái phép; phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, thực hiện quyết định của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 2, 90 hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, Trung đoàn bộ binh 82 tăng cường cho các đồn biên phòng (thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP Điện Biên) làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19, kể từ ngày 1/5.

Tất cả hạ sĩ quan, binh sĩ tăng cường sẽ được phân công về các tổ, chốt trên hai tuyến biên giới Việt - Trung, Việt - Lào do BĐBP Điện Biên quản lý.

Giao nhiệm vụ cho các chiến sĩ tăng cường, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Điện Biên, nêu rõ: Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại các tổ, chốt cố định trên biên giới các đồng chí hạ sĩ quan, binh sĩ chịu sự quản lý, chỉ huy, điều hành toàn diện mọi mặt của Ban Chỉ huy các đồn biên phòng và đồng chí tổ trưởng tổ phòng, chống dịch Covid-19. Do vậy, ngoài yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và quy định của đơn vị, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Điện Biên cũng mong muốn các chiến sĩ tăng cường phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với Ban chỉ huy các đồn, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện cho chiến sĩ tăng cường.

Trước đó, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Biên phòng trên cơ sở phương châm “chống dịch như chống giặc”, từ cuối tháng 2/2020 đến nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên đã thành lập, duy trì hoạt động thường xuyên của 69 tổ, chốt kiểm soát cố định, lưu động phòng, chống dịch covid -19 trên biên giới.

Các tổ, chốt có sự tham gia của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng. Suốt thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ biên phòng Điện Biên đã thực hiện tốt nhiệm vụ “kép” là vừa bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới vừa chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, ngăn chặn nguy cơ nhiễm dịch từ bên ngoài vào địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.