Điện Biên sử dụng hiệu quả nguồn xã hội hóa về kiên cố hóa trường lớp học

GD&TĐ - Thời gian qua tỉnh Điện Biên đã sử dụng hiệu quả nguồn xã hội hóa về kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2013 - 2023.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Sáng 25/10, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xã hội hóa về kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2013 - 2023, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới 63 điểm cầu tại các địa phương. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Dự tại điểm cầu Điện Biên có ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở GD&ĐT và đại diện các sở, ban, ngành tỉnh.

Tại hội nghị, ngoài lắng nghe báo cáo tổng kết công tác xã hội hóa về kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2013 - 2023, các đại biểu còn cùng nhau tham gia thảo luận về nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.

screenshot-1729831566-6220-8017.png
So sánh tỷ lệ kiên cố hóa phòng học năm 2013 và năm 2023 toàn quốc.

Theo báo cáo tham luận của Sở GD&ĐT Điện Biên, giai đoạn 2013 - 2023, tỉnh Điện Biên đã huy động các nguồn lực xã hội hóa xây dựng 826 phòng học, 192 phòng công vụ cho giáo viên. Tổng kinh phí đã thực hiện là 585,8 tỷ đồng. Trong đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tài trợ 422 phòng học, 69 phòng công vụ cho giáo viên với kinh phí 513,7 tỷ đồng; các tổ chức, cá nhân, CLB, hội/ nhóm đã tài trợ 404 phòng học, 123 phòng công vụ cho giáo viên với kinh phí 72,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do đa số nguồn lực xã hội hóa nhỏ lẻ, dàn trải nên các công trình giáo dục được tài trợ, ủng hộ chủ yếu là nhà lắp ghép, bán kiên cố hoặc chỉ thực hiện cải tạo, sửa chữa những công trình hư hỏng xuống cấp. Kết quả kiên cố hóa từ nguồn lực xã hội hóa còn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Thời gian tới, tỉnh Điện Biên xác định mục tiêu trọng tâm trong huy động các nguồn lực đầu tư là xây dựng đủ số lượng các phòng học, phòng ở nội trú, bán trú kiên cố cho học sinh học tập ổn định đáp ứng quy mô tăng dân số; bổ sung nhà công vụ cho giáo viên yên tâm công tác; tiếp tục cải tạo, sửa chữa các công trình đã được đầu tư theo hướng kiến cố hóa đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

screenshot-1729831779-3512-2411.png
Số phòng học được đầu tư kiên cố hóa trong giai đoạn 2013-2023 toàn quốc.

Đồng thời, từng bước bổ sung thiết bị dạy học đảm bảo danh mục, số lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục. Để thực hiện kiên cố hóa trường lớp học, thay thế phòng học, nhà ở bán trú, nhà ở công vụ giáo viên đang là nhà tạm, ước tính nhu cầu kinh phí hơn 2.635 tỷ đồng.

Sở GD&ĐT Điện Biên cho biết, toàn ngành GD&ĐT Điện Biên hiện có 485 trường, trung tâm với 7.550 lớp với khoảng 210. 433 học sinh. Về cơ sở vật chất phòng học và phòng công vụ, toàn tỉnh có 733 phòng học thuộc cấp mầm non và giáo dục phổ thông, trong đó có 5.493 phòng học, đạt tỷ lệ kiên cố là 74,91% (tăng 20,6% so với năm 2013); 1.732 phòng công vụ cho giáo viên, trong đó có 786 phòng kiên cố, chiếm tỷ lệ 45,38% (tăng 9,71% so với năm 2013).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ