Điện Biên: Huy động hàng trăm người 'xuyên đêm' tìm kiếm công nhân mắc kẹt trong hầm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người, cùng nhiều máy móc, phương tiện “xuyên đêm” tìm kiếm công nhân mắc kẹt trong vụ ngập hầm thủy điện xảy ra tại Điện Biên sáng qua (3/7).

Hàng trăm người 'xuyên đêm' tìm kiếm công nhân mắc kẹt tại Điện Biên.
Hàng trăm người 'xuyên đêm' tìm kiếm công nhân mắc kẹt tại Điện Biên.

Liên quan đến vụ việc một công nhân bị mắc kẹt trong hầm công trình thủy điện đang thi công tại tại bản Phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) xảy ra sáng qua (3/7), chính quyền địa phương đã huy động hạng trăm người, cùng nhiều máy móc, phương tiện tìm kiếm nạn nhân.

Ông Hạng Nhè Ly, Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ, cho biết: Trong đêm 3/7, hàng trăm người bao gồm: cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh Điện Biên); lực lượng cứu hộ, dân quân, nhân dân xã Si Pa Phìn và thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện cùng nỗ lực tìm kiếm.

Hàng trăm người và phương tiện, máy móc được huy động để tìm kiếm nạn nhân.

Hàng trăm người và phương tiện, máy móc được huy động để tìm kiếm nạn nhân.

Các lực lượng tiến hành đồng thời nhiều biện pháp: hút nước, hót bùn và trực tiếp lặn tìm kiếm. Trong đó, lực lượng cứu hộ đã sử dụng đồng thời 5 máy hút nước công suất lớn.

5 máy hút nước công suất lớn hoạt động liên tục hết công suất.

5 máy hút nước công suất lớn hoạt động liên tục hết công suất.

“Máy hút bùn làm việc gần như suốt đêm, đến sáng sớm hôm nay (4/7) đã cơ bản hút được nước ở 80 mét trong hầm, lượng nước còn ngập trên 100 mét (chiều dài); lượng bùn, đá, sỏi cũng rất lớn khiến công tác cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn hết sức khó khăn”, ông Ly cho hay.

Nhiều biện pháp tìm kiếm được sử dụng đồng bộ.

Nhiều biện pháp tìm kiếm được sử dụng đồng bộ.

Cũng theo ông Ly, trong đêm 3/7, có 2 thành viên tham gia cứu hộ bị ngạt đã được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng. Dự kiến trong ngày 4/7 sẽ huy động thêm nhân lực tại chỗ và máy hút nước từ nhân dân địa phương để hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Cán bộ, chiến sĩ phải dùng máy bơm nước công suất lớn hút nước trong hầm; sau đó lặn tìm kiếm người bị nạn.
Cán bộ, chiến sĩ phải dùng máy bơm nước công suất lớn hút nước trong hầm; sau đó lặn tìm kiếm người bị nạn.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường, Thượng tá Thiều Xuân Vương, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nan (Công an tỉnh Điện Biên) cho hay: Đơn vị đã tăng cường 34 cán bộ, chiến sĩ cùng xe cứu nạn cứu hộ, máy bơm, đồ lặn tập trung tìm kiếm người bị nạn.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh Điện Biên) cùng lực lượng cứu hộ huyện Nậm Pồ làm việc xuyên đêm để tìm kiếm nạn nhân.
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh Điện Biên) cùng lực lượng cứu hộ huyện Nậm Pồ làm việc xuyên đêm để tìm kiếm nạn nhân.

Tuy nhiên, do điểm xảy ra tai nạn ở sâu trong lòng đất, địa hình hiểm trở, trời mưa liên tục nên công tác cứu hộ hết sức khó khăn. Đến 8h sáng nay (4/7) vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Hiện lượng nước và đất, đá trong hầm vẫn còn rất lớn, khiến công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Hiện lượng nước và đất, đá trong hầm vẫn còn rất lớn, khiến công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ sáng 3/7, tại xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ) xảy ra trận mưa to gây ra lũ tại khe suối bản Phi Lĩnh, khiến 1 công nhân đang thi công thủy điện tại đây bị mắc kẹt trong hầm, 3 người khác bị thương.

Công nhân bị mắc kẹt được xác định là Lý A Dia (SN 1997), trú tại bản Long Dạo, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

Nhân lực và hệ thống máy móc, phương tiện hoạt động suốt đêm.

Nhân lực và hệ thống máy móc, phương tiện hoạt động suốt đêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống TOS-1A hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vệ sĩ đặc biệt của pháo nhiệt áp TOS

GD&TĐ - Theo RIA, những hệ thống pháo nhiệt áp TOS Solntsepyok của Nga sẽ miễn nhiễm với các cuộc tấn công của UAV do được bảo vệ bởi hệ thống EW đặc biệt.