Điện Biên: Đối tượng truy nã đặc biệt Phạm Văn Chí ra đầu thú

GD&TĐ - Sau gần 1 tháng kể từ khi gây án giết người, ngày 1/10/2018, đối tượng truy nã đặc biệt Phạm Văn Chí đã ra đầu thú.

Điện Biên: Đối tượng truy nã đặc biệt Phạm Văn Chí ra đầu thú
Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, Thượng tá Lù Văn Thưởng, Phó trưởng Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Qua nhiều lần tuyên truyền vận động, thuyết phục, đến chiều 1/10, Phạm Văn Chí (SN 1988, trú tại xóm Yên, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) bị Công an tỉnh Điện Biên truy nã đặc biệt về hành vi giết người đã chấp nhận ra đầu thú tại Công an TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Công an tỉnh Điện Biên ra Quyết định truy nã đối tượng Phạm Văn Chí
Công an tỉnh Điện Biên ra Quyết định truy nã đối tượng Phạm Văn Chí 

Trước đó, vào khoảng 11h trưa 3/9, nhóm gồm 4 người: Phạm Đức Long, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Hữu Bính (cùng trú tại Điện Biên) và Phạm Văn Chí (quê Hải Phòng) đi ô tô đến nhà Lường Văn Tiến đòi nợ. Anh Tiến không trả nợ, còn dùng dao và thanh gỗ xông ra đập vỡ kính ô tô của nhóm thanh niên. Hai bên xảy ra xô xát, một trong 4 người xông ra dùng dao đâm vào ngực anh Tiến khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, cả nhóm lên ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

 Đến cuối giờ chiều 3/9, Phạm Đức Long và Nguyễn Văn Minh đã đến Công an TP.Điện Biên Phủ đầu thú. Sau đó, Nguyễn Hữu Bính cũng đã bị bắt giữ.

Riêng đối tượng Phạm Văn Chí sinh năm 1988, ĐKHKTT: Xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng bỏ trốn. Ngày 4/9/2018, Cơ quan cánh sát điều tra - Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định truy nã bị can Phạm Văn Chí.

Hiện nay, Công an tỉnh Điện Biên đang hoàn tất các thủ tục tiếp nhận đối tượng từ Công an TX Đông Triều để sớm đưa đối tượng ra xét xử.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.