Điện Biên bứt phá giảm nghèo bền vững từ đầu tư hạ tầng đến nâng cao năng lực người dân

GD&TĐ - Không chỉ giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, Điện Biên còn từng bước giải quyết các chiều thiếu hụt về hạ tầng, giáo dục, y tế, thông tin và việc làm – những yếu tố nền tảng để giảm nghèo thực chất, bền vững và bao trùm.

Nhiều mô hình kinh tế giúp người dân vùng cao xóa nghèo. Ảnh TTXVN
Nhiều mô hình kinh tế giúp người dân vùng cao xóa nghèo. Ảnh TTXVN

Điểm sáng của vùng Tây Bắc trong thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững

Điện Biên những năm gần đây được xem là một điểm sáng ở khu vực Tây Bắc trong việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Giai đoạn 2021–2025, tỉnh được phân bổ hơn 2.063 tỷ đồng triển khai các dự án trọng điểm, tập trung vào việc đầu tư hạ tầng vùng khó, phát triển sản xuất, hỗ trợ nhà ở, giáo dục nghề nghiệp – việc làm bền vững, truyền thông giảm nghèo và nâng cao năng lực quản lý…

Điểm nổi bật trong cách tiếp cận ở nơi đây không chỉ giảm nghèo về thu nhập mà thực hiện giảm nghèo đa chiều bền vững trong giai đoạn mới. Người dân được đảm bảo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản: giáo dục, y tế, văn hóa và thông tin.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác giảm nghèo ở Điện Biên đã có những chuyển biến rõ nét. Giai đoạn 2021–2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 34,90% xuống còn 21,29%, tương đương giảm 16.906 hộ, mức giảm bình quân 4,53%/năm. Hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm bình quân 4,40%/năm, đạt mục tiêu đã đề ra.

Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân trên 5,5%/năm, vượt chỉ tiêu chương trình. Tại các huyện nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 5%/năm; riêng năm 2024 còn 28.515 hộ, chiếm 31,29%, giảm 6,39% so với năm 2023.

Hạ tầng, truyền thông – “đòn bẩy” cho phát triển và giảm nghèo

image003-6202.jpg
Hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo ở Điện Biên tiếp tục giảm bình quân 4,40%/năm. Ảnh TL

100% huyện nghèo của Điện Biên được hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội theo hướng liên kết vùng, phục vụ sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và đáp ứng các dịch vụ xã hội cơ bản. Nhiều công trình điện, trường học… được xây dựng đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

Toàn tỉnh hiện có 477 cơ sở giáo dục, trong đó 78% phòng học được kiên cố hóa. 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98%, tạo nền tảng quan trọng để người dân vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục một cách bình đẳng.

Nhiều bản vùng cao của Điện Biên trước còn “trắng sóng” hoặc thiếu điện thoại thông minh; thông tin đến người dân chậm, dẫn đến tâm lý e dè khi tiếp cận chính sách. Khoảng cách này đã dần thu hẹp. Việc đẩy mạnh hạ tầng, truyền thông tạo “đòn bẩy” cho phát triển và giảm nghèo.

Tỉnh đã đẩy mạnh chuyển đổi số ở chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tỉnh đã thành lập Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh, xây dựng Cổng dữ liệu mở, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục, du lịch và dịch vụ công. Những bước đi này giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, dịch vụ cho người dân vùng sâu, vùng xa.

Công tác thông tin – truyền thông phục vụ giảm nghèo được đặc biệt chú trọng. 95% hộ gia đình tại huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn được tiếp cận thông tin về giảm nghèo bền vững thông qua xuất bản phẩm, tài liệu và các hình thức truyền thông cơ sở; 97,8% xã đặc biệt khó khăn có hệ thống đài truyền thanh cơ sở hoạt động hiệu quả. Đáng lưu ý, 88,6% hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận, sử dụng dịch vụ viễn thông và internet để người dân tham gia học tập, sản xuất, kinh doanh trong thời đại số.

Cùng với đó, 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý, tổ chức thực hiện chương trình, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng.

Giai đoạn 2025–2030, theo Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô, tỉnh tập trung mục tiêu xây dựng nông thôn mới toàn diện, bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế – xã hội với bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa. Tỉnh sẽ đẩy mạnh chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp đa giá trị, gắn với giảm nghèo đa chiều, ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số.

Đến năm 2030 phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng ít nhất gấp đôi so với năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm, có ít nhất 50% xã nghèo thoát nghèo, trong đó 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại theo khung thí điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Anh sẽ mở trường tại nước ngoài.

Anh: Hạ chỉ tiêu tuyển sinh quốc tế

GD&TĐ - Vương quốc Anh hạ chỉ tiêu tuyển sinh quốc tế và chuyển trọng tâm sang xây dựng cơ sở giáo dục tại nước ngoài nhằm tăng giá trị xuất khẩu giáo dục.