Chương trình 'Bốn cùng' góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Phú Thọ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Ngày 14/11, tại Phú Thọ đã diễn ra hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp nội dung “Bốn cùng” giai đoạn 2018 – 2023.

Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam tặng Bằng khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình phối hợp “Bốn cùng” giai đoạn 2018-2023.
Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam tặng Bằng khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình phối hợp “Bốn cùng” giai đoạn 2018-2023.

Hội nghị do Sở GD&ĐT Phú Thọ phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục và Hội Cựu Giáo chức tỉnh tổ chức.

Dự hội nghị có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT Phú Thọ; công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh; các nhà giáo, hội viên Hội Cựu giáo chức tiêu biểu.

5 năm qua, chương trình phối hợp thực hiện nội dung "Bốn cùng" (cùng đánh giá thực tiễn và chất lượng giáo dục; cùng bàn bạc giải pháp đổi mới; cùng tham gia tổ chức một số hoạt động; cùng chăm lo đời sống đội ngũ nhà giáo đương chức và nghỉ hưu) đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hội Cựu giáo chức tỉnh Phú Thọ đã chủ động trong việc tham gia tư vấn, phản biện về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT huyện, thành, thị và các cơ sở giáo dục trong phạm vi hoạt động của Hội. Tham gia tư vấn các nội dung liên quan đến lĩnh vực GD&ĐT trong và ngoài nhà trường.

Trong 5 năm, các tổ chức Hội Cựu giáo chức trong tỉnh Phú Thọ đã thực hiện 360 cuộc tư vấn về giáo dục. Trong đó, trọng tâm là đề xuất các giải pháp chống lưu ban, bỏ học, thực hiện công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Vận động và cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trong học tập, phòng chống các tai tệ nạn và bạo lực học đường; xây dựng môi trường xanh sạch đẹp...

Các cấp Hội kịp thời tham gia xây dựng, đóng góp vào chương trình kế hoạch, nhiệm vụ năm học, các biện pháp nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Đồng thời, phối hợp với ngành GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục tạo mọi điều kiện chăm lo đời sống đội ngũ nhà giáo đương chức và nghỉ hưu. Sự phối hợp chỉ đạo thực hiện "Bốn cùng" trong 5 năm qua đã diễn ra liên tục, đồng bộ và có nền nếp từ tỉnh đến cơ sở, nhiều địa phương đã huy động được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Sở GD&ĐT Phú Thọ, Công đoàn ngành Giáo dục và Hội Cựu Giáo chức tỉnh ký chương trình phối hợp thực hiện “Bốn cùng” giai đoạn 2023 – 2028.

Sở GD&ĐT Phú Thọ, Công đoàn ngành Giáo dục và Hội Cựu Giáo chức tỉnh ký chương trình phối hợp thực hiện “Bốn cùng” giai đoạn 2023 – 2028.

Giai đoạn 2023 -2028, Sở GD&ĐT Phú Thọ, Công đoàn ngành Giáo dục và Hội Cựu Giáo chức tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung theo Chương trình phối hợp “Bốn cùng”.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhà giáo về mục đích, ý nghĩa, vai trò và lợi ích của việc thực hiện nội dung "Bốn cùng". Tích cực tham gia tư vấn, phản biện các vấn đề giáo dục mà xã hội quan tâm, những vấn đề liên quan đến chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường phối hợp tổ chức các phong trào thi đua của ngành Giáo dục phát động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn...

Tại hội nghị, Sở GD&ĐT Phú Thọ, Công đoàn ngành Giáo dục và Hội Cựu Giáo chức tỉnh đã ký chương trình phối hợp thực hiện “Bốn cùng” giai đoạn 2023 – 2028.

Nhân dịp này, 10 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình phối hợp “Bốn cùng” giai đoạn 2018-2023 giữa Hội Cựu Giáo chức và ngành GDĐT của Hội Cựu Giáo chức tỉnh Phú Thọ được Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam tặng Bằng khen.

26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp giữa Sở GD&ĐT Phú Thọ với Công đoàn Giáo dục và Hội Cựu giáo chức tỉnh giai đoạn 2018- 2023 được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.