ĐH Tôn Đức Thắng hợp tác đào tạo song bằng với ĐH Hà Lan

GD&TĐ - Tối ngày 7/2, tại TPHCM đã diễn ra lễ ký kết  thỏa thuận hợp tác đào tạo song bằng giữa Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) và  Trường ĐH Khoa học ứng dụng Saxion (ĐH Saxion), Hà Lan.

Ông Siep Littooij (ĐH Saxion) và ông Trần Trong Đạo (ĐH Tôn Đức Thắng) ký kết văn bản hợp tác đào tạo
Ông Siep Littooij (ĐH Saxion) và ông Trần Trong Đạo (ĐH Tôn Đức Thắng) ký kết văn bản hợp tác đào tạo

Sự kiện diễn ra trước sự chứng kiến của Bộ trưởng thương mại Hà Lan, bà Sigrid Kaag và đoàn đại biểu Hà Lan nhân chuyến thăm và xúc tiến thương mại của Hà Lan tại TPHCM. 

Theo Tiến sĩ Trần Trong Đạo - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, chương trình hợp tác này là kết quả tiếp nối mối quan hệ bền chặt giữa hai đơn vị trong suốt 10 năm qua với nhiều hoạt động hợp tác mật thiết như: chương trình liên kết 3+1; chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên; đồng tổ chức Hội thảo quốc tế,... và nay là chương trình liên kết đào tạo song bằng cho sinh viên Khoa Điện-điện tử của TDTU. 

Việc ký kết đào tạo song bằng, mở ra một bước tiến mới trong đào tạo của 2 dơn vị
Việc ký kết đào tạo song bằng, mở ra một bước tiến mới trong đào tạo của 2 dơn vị

Theo đó, hai bên sẽ công nhận chương trình đào tạo lẫn nhau, tạo điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên được chuyển tiếp toàn bộ số môn học trong 2,5 năm tại TDTU sang ĐH Saxion để học tiếp trong 1,5 năm tiếp theo.

Đặc biệt, 0,5 năm đầu được xem như sinh viên trao đổi và không phải đóng học phí. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được TDTU cấp 1 trong 3 bằng tùy theo chuyên ngành sinh viên đăng ký: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử-viễn thông và được ĐH Saxion  cấp bằng Cử nhân Kỹ thuật điện-điện tử.

Được biết, ĐH Khoa học ứng dụng Saxion là học viện công lập lớn nhất Hà Lan có gần 150 năm lịch sử hình thành và phát triển, với 3 khu trường học ở 3 thành phố cổ của Hà Lan: Deventer, Enschede và Apeldoorn.

Hiện tại, trường có khoảng 27.000 sinh viên, trong đó có khoảng 3.500 sinh viên quốc tế đến từ 55 quốc gia khác nhau đang theo học các chương trình Dự bị, Cử nhân và Thạc sỹ ở 44 chuyên ngành khác nhau. Văn bằng Cử nhân và Thạc sĩ của Hà Lan nói chung cũng như tại Đại học Saxion được thế giới công nhận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Mầm non Sakura sử dụng 2 giáo viên nước ngoài không có hồ sơ pháp lý.

Bài 3: Cần sự phối hợp liên ngành

GD&TĐ - Cơ quan chức năng chỉ ra lỗ hổng lớn nhất trong quản lý giáo viên người nước ngoài hiện nay là việc kiểm tra, đối soát thông tin còn nhiều hạn chế.

Cô và trò Trường Mầm non An Dương trong giờ học.

Đòn bẩy cho giáo dục Hải Phòng

GD&TĐ - Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được xem là dấu mốc quan trọng của ngành Giáo dục khi lần đầu tiên thiết lập hành lang pháp lý riêng cho đội ngũ nhà giáo.

Tấn Đức (bên phải) và Nhật Bảo bàn luận về dự án cùng thầy hướng dẫn Đỗ Quốc Anh Triết. Ảnh: MA

Học sinh ứng dụng AI vào thiết kế thuốc

GD&TĐ - Hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đã chinh phục thành công đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế thuốc, giành giải Nhất cấp quốc gia và mở ra một hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu dược phẩm ngay từ bậc phổ thông.

Sản phẩm kem nghệ Kingphar. Ảnh: Internet.

Thu hồi và tiêu hủy kem nghệ Kingphar

GD&TĐ - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) giao Sở Y tế tỉnh Hưng Yên giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, đồng thời kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm (nếu có).