Đề xuất tạm đóng cửa một phần Bảo tàng Hà Nội

Phục vụ thi công giai đoạn hai dự án bảo tàng Hà Nội, phần lớn diện tích trưng bày hiện nay sẽ dừng đón khách tham quan.

Đề xuất tạm đóng cửa một phần Bảo tàng Hà Nội

HĐND TP Hà Nội vừa công bố kết quả giám sát công tác triển khai, thực hiện 55 dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có bảo tàng Hà Nội.

Kết quả giám sát cho thấy, dự án bảo tàng Hà Nội được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2012 nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục liên quan đến lập dự án điều chỉnh. Việc điều chỉnh phương án trưng bày có khả năng không tận dụng được các chi phí trước đây.

Bảo tàng Hà Nội nằm trên đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm. Ảnh: Võ Hải.

Bảo tàng Hà Nội nằm trên đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm.

Một trong những nguyên nhân khiến dự án chậm được cơ quan dân cử thành phố chỉ ra là do việc thay đổi chủ đầu tư. Riêng phần trưng bày của dự án bảo tàng Hà Nội đã thay đổi chủ đầu tư ba lần.

Theo đoàn giám sát, bảo tàng Hà Nội đang sưu tầm hiện vật, tư liệu, tài liệu và chuẩn bị nội dung trưng bày. Tại buổi làm việc với đoàn, chủ đầu tư (Sở Văn hoá, Thể thao - bảo tàng Hà Nội) đã có đề nghị "tạm dừng đón tiếp khách thăm quan".

Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà cho biết, đề xuất trên nhằm triển khai nội dung trưng bày giai đoạn hai của dự án bảo tàng. Nếu thành phố đồng ý với đề xuất, các tầng 2, 3, 4 sẽ dừng đón khách. Hiện vật đang trưng bày tại các tầng sẽ được chuyển về kho bảo quản, hệ thống tủ trưng bày, bục bệ... được sắp xếp lại để lấy mặt bằng thi công.

Khách đến thăm quan bảo tàng Hà Nội sáng 18/11. Ảnh: Võ Hải.

Khách đến thăm quan bảo tàng Hà Nội sáng 18/11.

"Lãnh đạo thành phố đã cơ bản đồng ý kiến nghị đóng cửa các tầng trên nhưng với điều kiện phải triển khai các sự kiện, trưng bày chuyên đề ở tầng một và bên ngoài bảo tàng để phục vụ công chúng", ông Đà nói.

Tám năm trước toà nhà bảo tàng Hà Nội được khánh thành đưa vào sử dụng và là một trong những công trình trọng điểm chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Kế hoạch ban đầu đến hơn ba năm sau khi đưa vào sử dụng sẽ hoàn thành toàn bộ các nội dung thiết kế và trưng bày hiện vật. Tuy nhiên, do phần nội dung trưng bày bị chậm tiến độ nên từ khi đưa vào sử dụng đến nay, các hiện vật vẫn chỉ được trưng bày tạm thời.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.