Đề thi môn Vật lý vừa sức, bám sát chương trình học

GD&TĐ - Chiều nay (2/6), sau 60 phút làm bài trắc nghiệm, các thí sinh đã hoàn thành 40 câu hỏi Vật lý thi tốt nghiệp. Nhận định chung là đề thi vừa sức, bám sát chương trình phổ thông.

Thí sinh Hà Nội sau giờ thi môn Lý
Thí sinh Hà Nội sau giờ thi môn Lý

TP HCM: Học sinh tự tin bước vào ngày thi thứ hai

Kết thúc môn thi Vật lý, theo ghi nhận của phóng viên Anh Tú - Phan Nga, tại một số điểm thi tại TPHCM, các thí sinh đều rất phấn khởi cho rằng, đề thi Vật lý vừa sức học. 

Thí sinh Hữu Nghĩa - Trường THPT Đức Trí - cho biết: Môn Vật lý là môn tự chọn nên em làm bài khá tốt, có lỗi 1, 2 câu. Đề thi năm nay em thấy vừa sức học. Em nghĩ mình được khoảng 8 điểm trở lên.

Thí sinh Thanh Nhàn - Trường THPT Nguyễn An Ninh - chia sẻ: Em làm bài khá tốt, đề thi Vật lý về cơ bản là vừa sức với chúng em. Tuy nhiên, nếu một số bạn không ôn tập kĩ thì 60 phút là chưa đủ.

Trong khi đó, tại điểm thi Trường THPT Marie Curie, kết thúc môn thi Vật lý, các thí sinh đều tươi cười nhẹ nhõm, nhiều học sinh đứng lại bàn luận rất sôi nổi với bạn bè.

Học sinh Phương Vy nhận xét: Em thấy đề Lý vừa sức học, các thầy ôn tập đúng hướng. Dù vậy em cũng có nhầm 4 câu. Mấy bạn của em cũng đều làm bài khá tốt. Qua đề thi Vật lý, em cũng nhận ra mình còn phải tích cực ôn tập một vài phần nữa để cho kỳ thi ĐH sắp tới.

Vĩnh Phúc: Quán triệt tinh thần thực hiện kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất kỳ thi.

Ở buổi thi thứ hai với môn thi Vật lý, ghi nhận của phóng viên tại Hội đồng thi trường THPT Nguyễn Duy Thì (tỉnh Vĩnh Phúc): Môn thi diễn ra an toàn nghiêm túc. 

Chiều nay, với hai môn thi tự chọn là Vật lý và Lịch sử, số lượng HS đăng ký dự thi không nhiều: 2 phòng thi môn Vật lý và 4 phòng thi môn Lịch sử - nhưng tinh thần làm việc của các thành viên tham gia trong Hội đồng thi rất nghiêm túc. 

Những HS đợi thi ca hai (môn Lịch sử) đến sớm được bố trí tại phòng chờ, cách ly biệt lập với khu vực thi. 

Ông Nguyễn Huy Bằng - Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT, Phó Trưởng ban chỉ đạo thi (Bộ GD&ĐT) dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại các Hội đồng thi tỉnh Vĩnh Phúc - nhấn mạnh: Cần phải quán triệt tinh thần thực hiện kỳ thi một cách an toàn, nghiêm túc, không gây căng thẳng cho các thí sinh nhưng vẫn phải đảm bảo đánh giá đúng thực chất kỳ thi. 

Đối với những môn thi tự chọn, Hội đồng thi cần linh hoạt bố trí giám thị cho phù hợp, không cần huy động hết số giám thị coi thi đến trực tại trường thi để đảm bảo sức khỏe cho các thầy cô làm việc ở những buổi thi tiếp theo.

Ông Nguyễn Huy Bằng, phát biểu tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Duy Thì (Vĩnh Phúc)
Ông Nguyễn Huy Bằng, phát biểu tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Duy Thì (Vĩnh Phúc)

Thừa Thiên - Huế: Đề thi có tính phân hóa cao nhưng không làm khó thí sinh

Chiều 2/6, sau khi kết thúc môn Vật Lý, tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, phần đông thí sinh đều hồ hởi với đề thi Vật lý có tính phân hóa cao nhưng không làm khó cho thí sinh.

Thí sinh Huỳnh Ngọc An cho biết: Nếu không bình tĩnh để xác định câu nào dễ làm trước, câu khó làm sau thì cũng rất có thể bị rối. Riêng em, em đoán chắc chắn mình sẽ không bị dưới điểm 7 môn này. 

Còn tại Hội đồng thi Trường THPT Cao Thắng (Thừa Thiên - Huế), nhiều thí sịnh cho rằng bài thi môn Vật lý có một số câu khó, khó có thể đạt điểm cao. 

Các giáo viên coi thi tại Thừa Thiên - Huế nhận xét chiều nay các thí sinh đều tới đúng giờ và làm bài nghiêm túc; thời gian thi cũng không căng thẳng vì môn Vật lý làm bài trong 60 phút, giảm 30 phút so với mọi năm. Đề thi tổng 40 câu trắc nghiệm, rút ngắn 20 câu.

Quảng Bình: 4 thí sinh vắng thi không lý do môn Vật lý

Số lượng thí sinh dự thi môn Vật lý chiều này đối với hệ THPT đạt 99,86% (4.267 TS/4.273), hệ GDTX đạt 96,75% (119 TS/123). Tổng số 10 thí sinh vắng thi, trong đó có 4 thí sinh hệ GDTX bảo lưu điểm thi, 4 thí sinh hệ THPT vắng thi không lý do và 2 thí sinh vắng thi có lý do. 

Theo ghi nhận của phóng viên Đại Thắng, tại một số Hội đồng thi trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tình hình thi diễn ra nghiêm túc, hầu hết thí sinh đều tranh thủ hết thời gian 60 phút để làm bài thi. 

Kết thúc môn thi Vậy lý không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi, giám thị coi thi nghiêm túc, với trách nhiệm cao và không để xảy ra sai sót nào.

Đà Nẵng: Thí sinh không bị đề thi đánh đố!

Tận dụng hết thời gian làm bài - đó là ghi nhận của phóng viên Hà Nguyên - tại hầu hết các HĐCT tại Đà Nẵng ở buổi thi môn Vật lý.

Thí sinh Minh Tú - HĐCT Trường THCS Lý Thường Kiệt - cho biết: Với 40 câu hỏi, đề thi môn Vật lý trải đều kiến thức trong chương trình lớp 12, không đánh đố thí sinh. Tuy nhiên, phần gia tốc trọng trường em ôn không kỹ nên những câu hỏi này em làm không được tốt”. 

Đồng ý với nhận xét của bạn, thí sinh Quang Tùng tại HĐCT này bổ sung: Đề thi buộc thí sinh phải tính toán nhiều, tuy nhiên phần tính toán lại không quá khó. 

Với mức học trung bình, nếu tập trung làm bài tốt thì giải quyết được khoảng 60 - 70% đề thi. Thí sinh Nhật Vy thì cho rằng, đề thi khá dài, buộc thí sinh phải tận dụng hết thời gian để làm bài. Riêng câu hỏi ở phần Ánh sáng, thí sinh phải nhớ được khoảng giá trị trong sách giáo khoa mới có thể giải quyết được câu hỏi.

Đà Nẵng có 6.373 trong số gần 12.000 thí sinh thi tốt nghiệp năm nay đăng ký thi môn Vật lý. Cùng với môn Hóa, đây cũng là một trong những môn thi tự chọn có số lượng thí sinh đăng ký thi nhiều nhất.

             Thí sinh Đà Nẵng trao đổi sau giờ thi môn Vật Lý

  • Hà Tĩnh: Học sinh trường chuyên làm xong bài thi sớm

14h 45 phút, tại Hội đồng thi Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, đa số thí sinh kết thúc môn Vật lý với tâm thế thoải mái, vui vẻ. 

Em Trần Thị Hoài An - Thí sinh tại Hội đồng thi Trường Chuyên Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) - cho biết: “Môn Vật lý có 7 mã đề thi. Đây là môn chuyên của khối A nên việc làm bài môn này rất tốt, tâm lí nhẹ nhàng hơn khi bước vào các môn thi. Các học sinh được chọn chọn môn thi tốt nghiệp điều này rất hay. Em khẳng định môn Vật lý nhiều bạn đạt điểm 10.”

Thầy Lê Quốc Châu - Hội đồng thi Trường THPT Hàm Nghi (huyện Hương Khê) - chia sẻ: Môn Vật lý hầu hết các thí sinh làm xong bài thi trong khoảng 20 phút. Chiều nay tại Hội đồng thi Trường THPT Hàm Nghi, có 4 phòng thi tiếp tục bước vào môn thi Lịch Sử.”

Mặc dù nắng nóng nhưng đến khoảng 14h40 phút các thí sinh dự thi môn thứ 2  (Lịch sử) đã có mặt tại địa điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh chuẩn bị dự thi với tinh thần rất tự tin, thoải mái. Tại địa điểm thi này hầu như không có người nhà đứng đợi, trường thi nghiêm túc.

Một số hình ảnh do cộng tác viên Minh Thư ghi lại tại Hội đồng thi Trường THPT chuyên Hà Tĩnh

Đề thi môn Vật lý vừa sức, bám sát chương trình học ảnh 3Đề thi môn Vật lý vừa sức, bám sát chương trình học ảnh 4Đề thi môn Vật lý vừa sức, bám sát chương trình học ảnh 5Đề thi môn Vật lý vừa sức, bám sát chương trình học ảnh 6Đề thi môn Vật lý vừa sức, bám sát chương trình học ảnh 7

Nghệ An: Thí sinh hy vọng đạt điểm cao môn Vật lý

Sau phần thi môn Vật lý, học sinh tiếp tục ca 2 với môn Lịch sử trong thời tiết vẫn rất nóng nực. Tại nhiều Hội đồng thi, nước uống cũng được tăng cường để đảm bảo sức khỏe và chống nóng cho học sinh. 

Chiều nay, tại Nghệ An nắng nóng vẫn gay gắt khoảng 38 - 39 độ C, nhưng chiều nay thí sinh vẫn tự tin bước vào thi môn Vật lý - Phóng viên Tiến Dũng cho hay. 

Sau 60 phút làm bài thi với hình thức trắc nghiệm, hầu hết các thí sinh sau khi kết thúc phần thí đều tỏ ra khá thoải mái vì làm được bài. 

Thí sinh Nguyễn Thu Hà - Hội đồng thi Trường THPT Phan Đăng Lưu - nhận xét: Đề thi năm nay bám sát chương trình ôn, không đánh đố học sinh. Những học sinh trung bình cũng có thể kiếm được khoảng 6 - 7 điểm. Còn đối với học sinh khá giỏi thì làm đề thi này rất thoải mái. Riêng em làm bài khoảng 90%. Hi vọng  em sẽ đạt 8 - 9 điểm.

Tại Hội đồng thi Anh Sơn 2, thí sinh Đậu Thị Mai cho biết: Hầu hết trong phòng em, các bạn đều làm được bài. Với đề thi này, những bạn nào học chắc rất dễ kiếm được điểm cao.                                                                

Một số hình ảnh thí sinh bước vào thi môn Vật Lý chiều nay do phóng viên Tiến Dũng ghi lại:

Đề thi môn Vật lý vừa sức, bám sát chương trình học ảnh 8Đề thi môn Vật lý vừa sức, bám sát chương trình học ảnh 9Đề thi môn Vật lý vừa sức, bám sát chương trình học ảnh 10Đề thi môn Vật lý vừa sức, bám sát chương trình học ảnh 11

Đồng bằng sông Cửu Long: Thí sinh đội mưa đi thi 

Phóng viên Quốc Ngữ gửi tin: Chiều nay, thời tiết ở ĐBSCL có mưa ở nhiều nơi, tại TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận cơn mưa bắt đầu từ 12 giờ 30 phút và kéo dài đến gần 1 giờ 30 mới tạnh. Do trời đổ mưa ngay giờ đến trường thi buổi chiều nên thí sinh phải đội mưa đi thi.

Do các HĐCT đã chủ động chuẩn bị từ trước nên trời mưa cũng không ảnh hưởng đến thí sinh và giám thị. Mỗi trường đều tổ chức che chắn phòng thi, đảm bảo an toàn, không bị mưa gió ảnh hưởng. 

Bên cạnh đó còn bố trí phòng chờ cho thí sinh và giám thị. Dù trời mưa to nhưng tất cả đều có chỗ trú ẩn, không ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết.

Trong buổi thi môn Vật lý, Đoàn Thanh tra Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã kiểm tra đột xuất tại HĐCT Trường THPT Châu Văn Liêm. Ông Võ Minh Lợi - Phó GĐ Sở GD&ĐT TP Cần Thơ - cho biết: “Qua công tác kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của nhà trường về nơi chờ cho thí sinh và giám thị. Đặc biệt công tác đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị và an ninh trường thi, phòng thi được thực hiện nghiêm túc…”.

Vào 14h 45, thí sinh đã hoàn thành môn thi Vật lý. Theo ghi nhận của phóng viên báo Giáo dục và Thời đại, môn Vật lý thời gian làm bài trắc nghiệm 60 phút được các thí sinh tận dụng triệt để. 

Sau khi hết giờ làm bài, các thí sinh ra về với nhiều tâm trạng khác nhau. Một số em cho biết đề Lý vừa sức với HS, không khó cũng không dễ. Các em học lực khá có thể đạt được hơn 7 điểm. Tuy nhiên một số em cho biết đề Lý cũng “khó nhằn” với những câu nắm vững lý thuyết mới làm tốt. Khó nhất là phần điện xoay chiều…

Em Trần Việt Khải -  HS Trường THPT Châu Văn Liêm, TP Cần Thơ - nhận xét: Đề thi môn Vật lý có một số câu thuộc dạng phân loại thí sinh. Bên cạnh đó, thí sinh cũng cần có thời gian để tính toán mới tìm ra đáp án đúng. Sức học của em loại giỏi nên em đạt được khoảng 8 điểm. 

Riêng các câu hỏi của phần bài tập khá dài, đọc xong dễ bị rối và dùng số liệu không đầy đủ và chính xác. Nhìn chung đề Lý rất hay, có tính phân loại cao, phần lý thuyết và bài tập không đòi hỏi HS học thuộc lòng mà phải biết vận dụng…”.

Nam Định: Thí sinh kỳ vọng đạt điểm cao môn Vật lý

Từ Nam Định, phóng viên Sỹ Điền thông tin: Kết thúc môn thi Vật lý, hầu hết các thí sinh ở Hội đồng coi thi Trường THPT Lương Thế Vinh (Nam Định) đều nhận xét: Đề thi đã bám sát chương trình sách giáo khoa

Học sinh Trần Văn Hữu – Lớp 12A6 (Trường THPT Lương Thế Vinh): Em học Vật lý không khá lắm nhưng với đề thi năm nay em vẫn có thể làm được 6 - 7 điểm. Với những bạn học khá, giỏi sẽ không quá khó để đạt được điểm cao. Nếu biết phân bổ thời gian thì việc đạt được điểm 10 là trong tầm tay.

Nói chung đề thi đã bám sát chương trình sách giáo khoa và có sự phân tầng trình độ, kiến thức khá rõ rệt. Hầu hết bạn bè đều làm được bài và hài lòng với cách ra đề năm nay của Bộ GD&TĐ.

* Thầy Vũ Văn Quân – Giáo viên dạy Vật lý Trường THPT Trần Quang Khải: Đề thi năm nay tuy hơi dài nhưng không hề khó. Học sinh trung bình cũng có thể làm được ít nhất 5 điểm.

Qua trao đổi với các em học sinh mà tôi trực tiếp dạy, hầu hết các em đều làm được bài và khá hứng thú với cách ra đề của Bộ. Đề thi đã phát huy được năng lực tư duy logic của học sinh.

Thực tế qua theo dõi nhiều năm nay, tôi nhận thấy: Đề thi môn Vật lý đều không nằm ngoài kiến thức trong sách giáo khoa. Do đó tôi thường khuyên các em học sinh chú ý tập trung nghe giảng trên lớp, luyện nhiều bài tập để nâng cao kiến thức và kỹ năng làm bài. Việc đi học thêm là hoàn toàn không cần thiết.

Năm nay cũng vậy, sau khi hoàn thành bài thi nhiều học sinh đã điện thoại trao đổi lại với tôi và nói rằng là hoàn toàn hợp lý.

* Phạm Ngọc Anh – Lớp 12 A1 Trường THPT Lương Thế Vinh: 

Với đề thi năm nay, chỉ cần nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa cộng với sự cẩn trọng là co thể đạt được điểm cao, các câu hỏi không hề đánh đố thí sinh. Tuy nhiên, nếu các bạn chủ quan hoặc không chú ý nghe giảng trên lớp và không nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa thì sẽ khó mà làm được bài.

Đặc biệt đề thi có đầy đủ các phần cơ kiến thức cơ bản mà chúng em được học trên lớp. Do vậy đây cũng là dịp để chúng em hệ thống lại kiến thức đã học chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới.

Trao đổi với phóng viên Ngọc Dư, cô Lê Thị Phương Dung – Tổ trưởng tổ Vật lý Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) - nhận định: 

Đề thi Vật lý năm nay về cấu trúc, không có phần riêng, phần tự chọn như những năm trước. Nhưng vẫn đảm bảo đánh giá chính xác năng lực học tập của thí sinh.

Về nội dung, các phần được hỏi đều nằm trong chương trình phổ thông và chủ yếu là kiến thức lớp 12. Đề thi đã đảm bảo các kiến thức cơ bản, có tính phân loại nhưng không làm khó thí sinh. Lý thuyết và bài tập định tính chiếm khoảng 35% và có đưa vào kiến thức thực hành.

Là một trong những môn thi tự chọn trong kì thi tốt nghệp THPT nên đề thi  năm nay như thế là sát với đối tượng dự thi, tiếp cận gần hơn với đề thi đại học của những năm trước.

Những học sinh có nền tảng kiến thức cơ bản, kỹ năng tính toán linh hoạt và cách xử lý thông tin tốt sẽ đạt điểm cao.

Đề thi môn Vật lý vừa sức, bám sát chương trình học ảnh 12Đề thi môn Vật lý vừa sức, bám sát chương trình học ảnh 13Đề thi môn Vật lý vừa sức, bám sát chương trình học ảnh 14Đề thi môn Vật lý vừa sức, bám sát chương trình học ảnh 15Đề thi môn Vật lý vừa sức, bám sát chương trình học ảnh 16Đề thi môn Vật lý vừa sức, bám sát chương trình học ảnh 17Đề thi môn Vật lý vừa sức, bám sát chương trình học ảnh 18
Hà Nội: Tận dụng hết thời gian làm bài

Tại Hà Nội, với thời gian thi ngắn nên cũng giống như môn Ngữ văn buổi sáng, hiếm thấy trường hợp thí sinh ra khỏi trường thi sớm. 

Ghi nhận của phóng viên Hiếu Nguyễn, tại Hội đồng thi Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội), các thí sinh cũng tận dụng hết 60 phút làm bài.

Thí sinh Nguyễn Văn Lộc - Học sinh lớp 12I1 - Trường THPT THPT Dân lập Marie Curie ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi.

Lộc cho biết, đề thi năm nay vừa sức, thí sinh trung bình có thể đạt điểm đỗ. Về tỷ lệ câu hỏi, số câu lý thuyết ít hơn câu hỏi bài tập, do đó hầu như các bạn đều tập trung cao độ để hoàn thành hết bài thi.

“Khoảng 4 - 5 câu bản thân em thấy khá khó nên chưa tin tưởng mình làm đúng hoàn toàn. Bởi vậy, hy vọng bài thi này em được khoảng 8 điểm” – Lộc cho biết.

Giống như Lộc, Nguyễn Phương Uyên - Học sinh Trường THPT Việt Đức - cho hay em hoàn thành khá tốt bài thi. Uyên chia sẻ không khí trong phòng thi rất nghiêm túc và có một vài bạn hoàn thành bài thi trước thời gian. Bản thân em kết thúc bài làm trong 55 phút, dư 5 phút đọc lại bài làm.

Là một học sinh trường dân lập, Ngọc Linh (THPT Văn Hiến) khẳng định đạt trên trung bình bài thi Lý. Nhận định của Linh là bài thi bám sát chương trình, độ khó tương đương với năm trước. “Tuy nhiên, nắng nóng kéo dài cũng ảnh hưởng đôi chút đến sức khỏe và chất lượng bài làm của chúng em năm nay” – Linh chia sẻ.

Ghi nhận của phóng viên tại Hội đồng thi Trường THCS Trưng Vương, không khí trường thi diễn ra trật tự, nghiêm túc. Khoảng cuối thời gian kết thúc giờ thi Lý đã có khoảng trên một chục học sinh ca thi tiếp theo đến trường thi.

 Tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Trãi (Hà Nội), em Nguyễn Thế Phong khá hài lòng với bài thi Vật lý của mình. 

Phong chia sẻ: “Đề thi Vật lý năm nay vừa sức, không quá dài. Em chắc chắn đúng khoảng 30/40 câu, còn lại có những câu em tích hên – xui, đặc biệt khó với những câu hỏi liên quan đến phần điện”. 

Phong cho biết thêm, các bạn trong phòng thi của em làm bài vừa đủ thời gian, không có bạn nào ra sớm. 

Chia sẻ với phóng viên Việt Cường, các thí sinh cho biết dạng đề Vật lý năm nay mặc dù đề hơi dài nhưng đều nằm trong kiến thức cơ bản, phù hợp với lực học của tất cả các học sinh.

Thí sinh Nguyễn Huy Anh - Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) nhận xét: "Đề hơi dài nhưng không có câu hỏi khó. Em tin sẽ được điểm cao, thậm chí là điểm tuyệt đối trong môn thi này".

Thí sinh Trần Thị Ngọc Bích - Trường THPT Phan Đình Phùng - chia sẻ: "Đề bài vừa sức với chúng em vì hoàn toàn nằm trong chương trình phổ thông. Chúng em không bất ngờ với dạng đề này. Em làm xong bài vẫn còn khoảng hơn 10 phút".

Sau buổi thi môn Vật lý, các Hội đồng thi ngay lập tức chuẩn bị phòng thi cho môn Lịch sử

Sóc Trăng: Thí sinh tập trung làm bài

Ở buổi thi thứ 2, môn Vật Lý hệ Giáo dục phổ thông có 3.016 TS đăng ký dự thi, còn hệ GDTX có 60 TS đăng ký dự thi, ở môn này chỉ có 1 TS hệ Giáo dục phổ thông vắng mặt. 

Em Lê Minh Hùng - Học sinh Trường THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng) - cho biết: Đề không dễ nhưng cũng không hẳn là khó, tuy vậy, nhiều bạn làm bài cũng phải tập trung cao độ. Riêng em khả năng đạt từ 7 điểm”. Thí sinh Nguyễn Lan Thanh (Trường THPT Hoàng Diệu) cũng nhận xét như thí sinh Hùng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ