Đề thi môn Toán vào lớp 10 Hà Nội là 'nhịp nối thành công'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng ngày 11/6, thí sinh thi vào 10 ở Hà Nội hoàn thành bài thi cuối cùng với môn Toán. Tự tin vào bài làm là điều ghi nhận ở nhiều thí sinh.

Thí sinh đầu tiên hoàn thành bài thi môn Toán ra về với sự vỗ tay cổ vũ.
Thí sinh đầu tiên hoàn thành bài thi môn Toán ra về với sự vỗ tay cổ vũ.

Thạc sĩ Vũ Kim Thủy, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Toán tuổi thơ, là người đồng hành với phong trào yêu thích môn toán tiểu học và trung học cơ sở cho biết, ông đánh giá rất cao việc Hà Nội tổ chức thành công kỳ thi vào 10 nói chung và riêng với môn Toán. Đề thi các môn đều đã bám sát năng lực học tập của học sinh, phân hóa rõ, giúp các trường thuận lợi trong việc tuyển sinh sau này.

Thi vào 10 không chỉ Hà Nội mà các địa phương khác đều rất áp lực. Đề thi phân hóa để đánh giá khả năng học tập của học sinh là rất cần thiết. Thực tế cho thấy, khả năng học tập đến đâu thì học sinh nên học ở môi trường đó, chứ đừng quá phụ thuộc vào tên trường. Việc học quá sức sẽ không có lợi cho học sinh, gánh nặng học tập sẽ là hạn chế để các em hòa nhập học tập tốt.

Những thí sinh đầu tiên hoàn thành bài thi cuối cùng, nhận đồ gửi để ra về.

Những thí sinh đầu tiên hoàn thành bài thi cuối cùng, nhận đồ gửi để ra về.

Đề thi môn Toán là nhịp nối thành công ở Kỳ thi vào 10 năm 2023 của Hà Nội, chuyên gia Toán học, nhà giáo Hoàng Trọng Hảo, cựu Biên tập viên tạp chí Toán Tuổi thơ, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho rằng: Cấu trúc chung của đề thi vào lớp 10 môn Toán tại Hà Nội luôn có sự phân hóa phù hợp với năng lực của mỗi học sinh, từ kiến thức cơ bản đến nâng cao. Muốn đạt được điểm cao, thí sinh cần có cách làm bài phù hợp do đề thi phân hóa tốt.

Đề thi toán năm nay được đánh giá là khó hơn những năm trước. Nhìn chung đề thi có tính phân loại cao. Đề giữ nguyên cấu trúc của những năm gần đây. Với những thí sinh có lực học trung bình - khá môn Toán thì nội dung tương đương năm trước (gồm các I, II và IIi). Bài hình câu IV có hình 2 ý a) và b) tương đối dễ. Ý c) bài hình và câu V là hai câu khó, có tính phân loại cao. Câu V chỉ quen thuộc với những học sinh chuyên Toán.

Chờ đón con ở cổng trường, các phụ huynh đều vui với kết quả làm bài của con em mình.

Chờ đón con ở cổng trường, các phụ huynh đều vui với kết quả làm bài của con em mình.

Chờ đón con làm bài thi cuối cùng môn Toán tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, chị Nguyễn Lan Anh, phụ huynh thí sinh Trần Hoài Hương cho biết: Sức học của cháu khá, cháu đăng ký dự thi 3 nguyện vọng là vào Trường THPT Chu Văn An, Trường THPT Trần Phú và Trường THPT Nguyễn Gia Thiều. Nguyện vọng 1 của cháu là Nguyễn Gia Thiều, bố mẹ không học thay được, chỉ biết động viên con thôi. Sức học cháu tốt nên cũng hy vọng nhiều!

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Hà Nội có gần 72.000 chỉ tiêu cho lớp 10 công lập. Trong đó chỉ tiêu của hệ không chuyên là 69.805. Tỷ lệ chọi của hệ không chuyên là 1/1,5. Theo lịch tuyển sinh, muộn nhất là ngày 4/7, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi. Điểm thi được tính trên công thức: Điểm môn Ngữ văn x 2 + điểm môn Toán x 2 + môn ngoại ngữ.

Được biết, Kỳ thi vào 10 năm 2022 tại Hà Nội, Trường THPT Chu Văn An dẫn đầu điểm chuẩn với 43,25, thứ tự sau là Trường THPT Yên Hòa (42,25), THPT Phan Đình Phùng (42), THPT Nguyễn Gia Thiều (41,75), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (41,75)...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ