Đề thi môn Hóa bám sát chương trình, không đánh đố học sinh

GD&TĐ - Theo nhận định chung của của các giáo viên, đề thi môn Hóa học trong đề Tổ hợp Khoa học tự nhiên, các câu hỏi đều minh triết, dễ hiểu, không đánh đố học sinh. 

Thí sinh Tuyên Quang ôn lại bài trước giờ thi tổ hợp môn KHTN.
Thí sinh Tuyên Quang ôn lại bài trước giờ thi tổ hợp môn KHTN.

Cô Phạm Thị Hương Giang (Trường THPT Phan Đình Phùng):

Đề thi chủ yếu liên quan đến chương trình, kiến thức lớp 12, có 10% nội dung liên quan đến kiến thức lớp 11 (ở cả 3 mức độ). So với đề năm trước, đề năm nay có điểm mới trong một câu lý thuyết liên quan đến thực hành ở mức độ 3- 4. Đề ra không lắt léo, không đánh đố học sinh.

Dự đoán, điểm trung bình học sinh có thể đạt được năm nay có thể sẽ cao hơn năm ngoái. Học sinh phải học giỏi, chắc kiến thức, có khả năng tổng hợp kiến thức tốt mới có thể đạt điểm 10.

Cô Kim Phương Hà (Trường THPT Nguyễn Huệ, Hà Đông, Hà Nội):

Đề thi đáp ứng được yêu cầu 2 trong 1 của kỳ thi. Đề bám sát chương trình, nội dung kiến thức chủ yếu lớp 12. Học sinh có thể dễ dàng đạt điểm 7- 8, nhưng không dễ đạt điểm 9- 10.

So với đề minh họa của Bộ GD&ĐT, đề thi khó hơn, nhưng lại dễ hơn đề thi của năm 2018.

Trong đề có một số câu liên quan một số câu liên quan đến kiến thức thực tế, như câu 41, 51, 65 (mã đề 213)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.