Để nghị truy tố 5 bị can trong đường dây đưa 43 người xuất, nhập cảnh trái phép

GD&TĐ - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa đề nghị truy tố nhóm bị can về hành vi tổ chức cho 43 người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

2 đối tượng Nguyễn Văn Tùng và Tạ Minh Quyết.
2 đối tượng Nguyễn Văn Tùng và Tạ Minh Quyết.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị này vừa kết luận điều tra và đề nghị truy tố 5 bị can về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép quy định tại khoản 2 Điều 348 Bộ luật hình sự; Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép và Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép quy định tại khoản 3 Điều 348 BLHS.

Cụ thể, các bị can Nguyễn Văn Tùng, Đoàn Văn Dũng, Trương Hoài Sơn, Nguyễn Văn Hán bị đề nghị truy tố về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép; Tạ Minh Quyết bị đề nghị truy tố về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép quy định tại khoản 2 Điều 348 BLHS.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đầu tháng 1/2021, Công an tỉnh Bình Phước và Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam không xuất trình được giấy tờ nhập cảnh tại địa bàn huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước - 3 người) và TP. Vinh (Nghệ An - 2 người).

Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Công an các tỉnh Bình Phước, Nghệ An triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ đường dây đưa người vượt biên trái phép.

Qua đấu tranh khai thác các đối tượng người Trung Quốc, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xác định mục đích của nhóm này bắt xe vào TP. Hồ Chí Minh để xuất cảnh sang Campuchia tìm kiếm việc làm.

Ngày 15/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Tổ chức cho người khác nhập cảnh cảnh trái phép xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình điều tra Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 6 bị can gồm Trương Hoài Sơn; Đoàn Văn Dũng; Nguyễn Văn Tùng; Tạ Minh Quyết; Nguyễn Văn Hán; Tạ Trung Thắng.

Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Văn Tùng cùng nhóm các đối tượng trên bàn bạc, thống nhất phương thức đưa người xuất nhập cảnh trái phép để hưởng lợi.

Từ đầu tháng 12/2020 đến đầu tháng 1/2021, nhóm này đã tổ chức cho 20 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, 23 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Riêng đối với bị can Tạ Trung Thắng, sau khi thực hiện hành vi phạm tội đối tượng này đã bỏ trốn. Cơ quan chức năng đã ra quyết định truy nã, đồng thời tách hành vi của bị can Tạ Trung Thắng để tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.