Cao Bằng: Án phạt thích đáng cho nhóm đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép

GD&TĐ - 6 bị cáo có hành vi tổ chức đưa 54 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc bị tuyên án tổng 51 năm tù.

Nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đưa 54 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc tại phiên toà xét xử. Ảnh: Bảo Nam.
Nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đưa 54 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc tại phiên toà xét xử. Ảnh: Bảo Nam.

Ngày 11/8, TAND tỉnh Cao Bằng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép đối với 6 bị cáo gồm Hoàng Văn Chiêm (SN 1984); Hoàng Văn Chuyên (SN 1978, cả 2 cùng trú tại xã Đa Thông, huyện Hà Quảng); Phùng Văn Huấn (SN 1998); Lý Văn Trường (SN 1993); Phùng Văn Học (1986, cả 3 cùng trú tại xóm Cần Yên, huyện Hà Quảng) và Đàm Mạnh Đức (SN 1999, trú tại xóm Cần Nông, huyện Hà Quảng).

Theo cáo trạng của cơ quan chức năng, từ tháng 4/2020 đến ngày 10/7/2020, các bị cáo trên đã lên kế hoạch và 4 lần tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Tổng cộng cả 4 lần, nhóm đối tượng đã đưa trót lọt 54 người từ Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Cáo trạng của cơ quan chức năng cho biết, trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Hoàng Văn Chiêm là người trực tiếp liên lạc, thỏa thuận và chi trả tiền công cho các bị cáo còn lại.

Căn cứ hành vi phạm tội của các bị cáo, TAND tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt Hoàng Văn Chiêm 12 năm tù giam; Lý Văn Trường 10 năm tù giam; Phùng Văn Huấn 9 năm tù giam; Phùng Văn Học và Đàm Mạnh Đức mỗi bị cáo 8 năm tù giam, Hoàng Văn Chuyên 4 năm tù giam.

Đồng thời, TAND tỉnh Cao Bằng cũng truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 8,5 triệu đồng, mà các bị cáo hưởng lợi bất chính từ hành vi phạm tội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.