Để học sinh vùng cao có Tết và mang Tết về nhà

Để học sinh vùng cao có Tết và mang Tết về nhà
Học sinh Trường Tiểu học Tam Hợp (huyện Tương Dương, Nghệ An) đều là người dân tộc thiểu số: Mông, Thái, Tày Pọng... Trước khi nghỉ tết, học sinh ở tất cả các điểm lẻ đều được tập trung về trường chính để tổ chức Ngày Tết sum vầy
Học sinh Trường Tiểu học Tam Hợp (huyện Tương Dương, Nghệ An) đều là người dân tộc thiểu số: Mông, Thái, Tày Pọng... Trước khi nghỉ tết, học sinh ở tất cả các điểm lẻ đều được tập trung về trường chính để tổ chức Ngày Tết sum vầy
Ngày tết sum vầy có các hoạt động như gói bánh chưng, bánh sừng bò, múa hát, chơi trò chơi và tổ chức hội chợ với các sản vật địa phương. Theo thầy Nguyễn Đình Mận - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Hợp cho biết số tiền quyên góp được từ hội chợ là 5 triệu đồng, dành để mua quà tết, tặng học bổng cho học sinh khó khăn
Ngày tết sum vầy có các hoạt động như gói bánh chưng, bánh sừng bò, múa hát, chơi trò chơi và tổ chức hội chợ với các sản vật địa phương. Theo thầy Nguyễn Đình Mận - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Hợp cho biết số tiền quyên góp được từ hội chợ là 5 triệu đồng,  dành để mua quà tết, tặng học bổng cho học sinh khó khăn
Trước khi nghỉ tết, em học sinh nào cũng được tặng bánh chưng, bánh tét đem về nhà
Trước khi nghỉ tết, em học sinh nào cũng được tặng bánh chưng, bánh tét đem về nhà
Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP Vinh) cũng tổ chức chương trình "Ngày tết trường em" với những hoạt động đặc trưng: thi gói bánh, chơi trò chơi dân gian, phiên chợ quê...
Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP Vinh) cũng tổ chức chương trình "Ngày tết trường em" với những hoạt động đặc trưng: thi gói bánh, chơi trò chơi dân gian, phiên chợ quê...
Niềm vui tự tay gói bánh chưng truyền thống
Niềm vui tự tay gói bánh chưng truyền thống
Thùng từ thiện đặt tại chương trình tết Trường THPT Nguyễn Trường Tộ để quyên góp tiền trực tiếp và sau đó trở thành quà ngay cho các bạn vùng cao, khó khăn
Thùng từ thiện đặt tại chương trình tết Trường THPT Nguyễn Trường Tộ để quyên góp tiền trực tiếp và sau đó trở thành quà ngay cho các bạn vùng cao, khó khăn
Trường Phổ thông DTBT THCS Lưu Kiền (huyện Tương Dương, Nghệ An) cũng tổ chức chương trình tết với sự tham gia của không chỉ thầy trò mà cả phụ huynh, bà con trong xã.
Trường Phổ thông DTBT THCS Lưu Kiền (huyện Tương Dương, Nghệ An) cũng tổ chức chương trình tết với sự tham gia của không chỉ thầy trò mà cả phụ huynh, bà con trong xã.
Trước đó, nhà trường đã trích lương GV và tổ chức gây quỹ giúp đỡ trò nghèo như: Bán tranh vẽ trên sản phẩm tre nứa của học sinh, hội chợ địa phương... và trích lương giáo viên. Khi học sinh nghỉ tết, thì thầy cô giáo đã dùng quỹ mua quà tết và đi trao quà tận bản
Trước đó, nhà trường đã trích lương GV và tổ chức gây quỹ giúp đỡ trò nghèo như: Bán tranh vẽ trên sản phẩm tre nứa của học sinh, hội chợ địa phương... và trích lương giáo viên. Khi học sinh nghỉ tết, thì thầy cô giáo đã dùng quỹ mua quà tết và đi trao quà tận bản
Đường vào nhà học sinh của Trường PT DTBT THCS Lưu Kiền băng qua đòi núi, các đoạn đường mòn và khe suối
Đường vào nhà học sinh của Trường PT DTBT THCS Lưu Kiền băng qua đòi núi, các đoạn đường mòn và khe suối 
Cô giáo "bắt" được 2 học sinh nghỉ tết đang chơi trước sân nhà và trao quà tết cho các em.
Cô giáo "bắt" được 2 học sinh nghỉ tết đang chơi trước sân nhà và trao quà tết cho các em.
Học sinh của Trường PT DTBT THCS Lưu Kiền chủ yếu là người Thái, Mông, tỷ lệ hộ nghèo cao. Nhà của một học sinh vào thời điểm thầy cô đi tặng quà vẫn chưa sắm sửa tết.
Học sinh của Trường PT DTBT THCS Lưu Kiền chủ yếu là người Thái, Mông, tỷ lệ hộ nghèo cao. Nhà của một học sinh vào thời điểm thầy cô đi tặng quà vẫn chưa sắm sửa tết.
Theo cô Nguyễn Thị Nhung - Hiệu trưởng Trường PT DTBT THCS Lưu Kiền cho biết: Nhiều học sinh trong trường có bố mẹ đi làm ăn xa phải ở nhà cùng ông bà, đã gần tết nhưng bố mẹ các em vẫn chưa về. Việc đến tận bản tặng quà vừa để động viên, chúc tết gia đình các em nhưng cũng để giáo viên hiểu hơn hoàn cảnh của học sinh mình.
Theo cô Nguyễn Thị Nhung - Hiệu trưởng Trường PT DTBT THCS Lưu Kiền cho biết: Nhiều học sinh trong trường có bố mẹ đi làm ăn xa phải ở nhà cùng ông bà, đã gần tết nhưng bố mẹ các em vẫn chưa về. Việc đến tận bản tặng quà vừa để động viên, chúc tết gia đình các em nhưng cũng để giáo viên hiểu hơn hoàn cảnh của học sinh mình. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.