Đẩy mạnh phân luồng hướng nghiệp và đào tạo nghề liên vùng năm 2026

GD&TĐ - Các trường nghề và Trung tâm GDNN - GDTX đã thảo luận cơ chế phối hợp trong hoạt động đào tạo, thực hành... nhằm nâng cao chất lượng nhân lực.

Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: BTC.
Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: BTC.

Giải quyết bài toán việc làm

Vừa qua, tại tỉnh Tây Ninh, Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch; Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành và Trường Trung cấp Công nghệ và Du lịch đã tổ chức buổi làm việc về công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và phân luồng học nghề năm 2026. Buổi làm việc có sự tham gia của lãnh đạo nhiều đơn vị đào tạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Sự kiện được tổ chức nhằm tăng cường sự phối hợp, hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh, phân luồng. Mục tiêu cốt lõi là định hướng nghề nghiệp và tạo cơ hội việc làm thực tế cho học sinh cấp phổ thông và các hệ tương đương trong bối cảnh thị trường lao động đang đòi hỏi tay nghề cao.

Buổi làm việc có sự tham dự của Chủ tịch HĐQT, Ban Giám hiệu và lãnh đạo các Khoa/Phòng từ 3 đơn vị: Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch, Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành và Trường Trung cấp Công nghệ và Du lịch.

Ngoài ra còn có sự tham gia của lãnh đạo các Trung tâm GDNN - GDTX đến từ các cụm Hà Tiên, Gò Quao (Kiên Giang); An Phú, Châu Thành, Phú Tân, Thoại Sơn, Tịnh Biên (An Giang) và các cụm Cần Thơ, Bình Thủy, Ô Môn (TP Cần Thơ); Trung tâm GDTX-KTTH Long An (Tây Ninh).

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận sâu về giải pháp liên kết, phối hợp tư vấn tuyển sinh và đào tạo hệ trung cấp, cao đẳng. Đặc biệt, 3 nhà trường đã giới thiệu các ngành nghề trọng điểm, thế mạnh vốn có để các địa phương nắm bắt thông tin.

picture2.jpg
ThS Vũ Huy Hoằng, đại diện Ban tổ chức phát biểu. Ảnh: BTC.

Một trong những nội dung trọng tâm được nhấn mạnh là việc giải quyết việc làm và thực tập cho học sinh ngay tại địa phương. Điều này không chỉ giúp học sinh yên tâm theo học mà còn cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho sự phát triển kinh tế vùng.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Ban tổ chức ThS Nguyễn Duy Doanh, Chủ tịch HĐQT hệ thống ba nhà trường khẳng định, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý và các đơn vị đào tạo là yếu tố quyết định sự thành công cho công tác giáo dục nghề nghiệp.

Đồng thời ThS Nguyễn Duy Doanh cũng nhấn mạnh: “Đại diện nhà đầu tư của hệ thống 3 nhà trường, chúng tôi cam kết sẽ đầu tư mạnh mẽ tài chính, tận dụng mọi nguồn lực để phát triển chương trình đào tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo theo hướng hiện đại, thực tế, gắn với nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề cao của doanh nghiệp”.

Phối hợp chặt chẽ

Cũng trong khuôn khổ của buổi làm việc, đại diện các Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX-KTTH các tỉnh, thành phố đã trao đổi tham luận tại hội nghị với trọng tâm nhấn mạnh việc cần thiết trong công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT.

Lãnh đạo các GDNN-GDTX ủng hộ việc phối hợp liên kết giữa các trung tâm và 3 nhà trường để miễn, giảm học phí cho người học; phối hợp chặt chẽ trong công tác đào tạo, bao gồm: đánh giá chương trình đào tạo, thực hành, thực tập, bố trí nhà giáo giảng dạy, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học. Hoạt động này góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cung ứng cho thị trường lao động tại các địa phương.

picture3.jpg
ThS Nguyễn Duy Doanh tại hội nghị. Ảnh: BTC.

Sự kiện lần này không chỉ dừng lại ở quy mô tỉnh Tây Ninh mà còn lan tỏa sức ảnh hưởng, mở ra lộ trình phát triển bền vững cho công tác giáo dục nghề nghiệp tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh lân cận. Đây được xem là bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa tuyển sinh năm 2026, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương phân luồng học sinh sau THCS và THPT của Bộ GD&ĐT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

11 pha cứu thua hay nhất Ngoại hạng Anh

11 pha cứu thua hay nhất Ngoại hạng Anh

GD&TĐ - Thủ môn Bernd Leno vừa có pha cản phá xuất thần ngăn tiền vệ Dango Ouattara ghi bàn giúp Fulham cầm hòa Brentford 0-0 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh.