Đặt cược vào Bắc Cực

GD&TĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm 28 tháng 6 rằng Nga đang tích cực phát triển Bắc Cực, nơi quyết định tương lai của đất nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm Thanh thiếu niên của Nga, ông Putin cho biết: "Cùng với nhiều nơi khác, bây giờ rõ ràng là tương lai của Nga nằm ở Bắc Cực bởi đây là khu vực có ý nghĩa chiến lược cả về kinh tế và quốc phòng".

Vậy chiến lược khu vực và tăng cường quốc phòng Bắc Cực của Nga khác các thành viên NATO như thế nào? theo RIA.

Nga: Chiến lược Bắc Cực của Nga tập trung vào phòng thủ bờ biển, không phận và bảo vệ các tuyến đường thương mại trên biển.

Khả năng phòng thủ khu vực lớn hơn tất cả các cường quốc Bắc Cực khác cộng lại, với hơn 100.000 quân đồn trú thường trực tại hơn 40 căn cứ ở các địa điểm bao gồm Franz Josef Land, Novaya Zemlya và Đảo Wrangel.

Các đơn vị Lục quân chính bao gồm Lữ đoàn súng trường cơ giới Bắc Cực số 200 và 80 với hơn 12.000 quân và Lực lượng phòng thủ bờ biển Bắc Cực với hơn 10.000 quân.

Máy bay phản lực MiG-31, hệ thống phòng không nhiều tầng với nòng cốt chính là những hệ thống S-400, hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion cùng các địa điểm cảnh báo sớm đã được triển khai.

Các tàu ngầm lớp hạt nhân chiến lược lớp Borei và Delfin cùng tàu ngầm tên lửa hành trình Yasen và Shchuka-B cùng với loạt tàu ngầm tấn công của Hạm đội phương Bắc tuần tra khu vực này.

Hơn 40 tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân và diesel hỗ trợ việc truyền tải năng lượng.

Mỹ: Chiến lược tập trung vào phòng thủ tên lửa, thu thập thông tin tình báo và giám sát, và gần đây là nỗ lực mới nhằm bảo vệ các tuyên bố chủ quyền trước các nước láng giềng.

Để hỗ trợ cho chiến lược của mình, Mỹ có 2 tàu phá băng cũ sẵn sàng hoạt động ở Bắc Cực là Polar Star và Healy, nhưng có 3 tàu phá băng mới đang được đóng.

Khả năng phòng thủ tên lửa và không quân đều được triển khai tại Fairbanks và Anchorage, Alaska và Thule, Greenland. Các địa điểm của Lục quân, Hải quân và Cảnh sát biển tại Fairbanks, Delta Junction và Kodiak. Mỹ có khoảng 25.000 quân đồn trú thường trực.

Với chiến lược có tên gọi "sẵn sàng phòng thủ", Mỹ cùng các đồng minh phương Tây đang dần biến Bắc Cực thành sân chơi quân sự tiếp theo của mình.

Hiện nay có khoảng 15 binh sĩ Na Uy, thành viên của một trung đoàn tình báo quân sự Na Uy, đang chịu đựng nhiệt độ -37°C trong nhiệm vụ sinh tồn kéo dài 100 ngày tại Bắc Cực.

Mục đích là để kiểm tra thiết bị, công nghệ và khả năng phục hồi thể chất của binh lính cho các cuộc xung đột trong tương lai trong điều kiện băng giá.

Đang phải vật lộn với ván trượt bị đóng băng, GPS bị trục trặc, phải chống chọi với tình trạng hạ thân nhiệt và tê cóng, quá trình chuẩn bị cho chiến trường mới diễn ra khi phương Tây đẩy mạnh câu chuyện về "mối đe dọa từ Nga".

Chiến lược Bắc Cực của Na Uy ưu tiên vai trò là căn cứ tiền phương của NATO cho các hoạt động tiềm năng chống lại Nga, dựa trên các cuộc tập trận thường xuyên trên bộ, trên không và trên biển của khối.

Na Uy có khoảng 3.500 quân lính Bắc Cực thường trực với Lữ đoàn Nord, Tiểu đoàn Porsanger và Phòng thủ đất liền Finnmark. Các căn cứ không quân tại Evenes, Andoya và Bardufoss, và các cơ sở hải quân tại Sortland và Bergen.

Cùng với đó, Canada cũng "khẳng định chủ quyền" là trọng tâm của các cuộc tuần tra quân sự, đầu tư và yêu sách pháp lý quốc tế tại Bắc Cực.

Chiến lược Bắc Cực của Đan Mạch tập trung vào việc khẳng định chủ quyền ở Greenland, quần đảo Faroe và thềm lục địa Bắc Cực thông qua các cuộc tuần tra trên bộ và trên biển.

Là hai trong những quốc gia Bắc Cực nhưng Phần Lan và Thụy Điển không có tuyên bố chủ quyền thềm lục địa Bắc Cực, nhưng sở hữu đất đai phía trên Vòng Bắc Cực. Các chiến lược tập trung vào việc duy trì sự hiện diện quân sự ở vùng cực bắc và là cánh tay nối dài cho NATO.

Thông tấn Nga nhấn mạnh rằng, với chiến lược của các bên cho thấy Bắc Cực đang thu hút sự quan tâm chưa từng có trên toàn cầu, đưa sự cạnh tranh địa chiến lược và quân sự hiện tại lên một tầm cao mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ