Đào tạo luật gắn thực tiễn giúp sinh viên sẵn sàng cho công việc

GD&TĐ - Tăng cường cho sinh viên học tập gắn liền với thực tiễn, thực hiện học đi đôi với hành nhằm giúp đỡ các em không bỡ ngỡ khi ra trường.

Sinh viên Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM.
Sinh viên Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM.

Nhà trường hợp tác với các đơn vị ngoài nhằm tạo ra một cầu nối, phát huy giá trị cốt lõi là gắn lý luận với thực tiễn, thực hiện phương châm học đi đôi với hành và tăng cường trang bị ngoại ngữ cho sinh viên.

Đây là phát biểu của ông Trương Cộng Hoà, Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM ở Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các hãng luật, trung tâm Anh ngữ và Hội thi tìm hiểu pháp luật chủ đề “Pháp luật và cuộc sống” năm 2025, ngày 9/11.

z7205413690338-154c8b8e7e488c49ddfd49fe0323b5ad.jpg
Ông Trương Cộng Hoà, Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM.

Theo ông Hòa, việc hợp tác với các công ty luật, viện nghiên cứu mang lại nhiều giá trị. Thứ nhất, là cơ hội gắn được lý luận trong đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật với thực tiễn đang diễn ra. Thứ hai, nó tạo ra cơ hội việc làm cho sinh viên và giúp đội ngũ giảng viên thu thập được những tình huống gắn với bối cảnh để nâng cao chất lượng bài giảng. Cuối cùng, sự liên kết này còn thúc đẩy được tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên.

z7205452498289-c88cabac54d22467b69471e4ea63561c.jpg
Toàn cảnh buổi lễ ký kết.

Chia sẻ về định hướng này, TS Lê Văn Quyến, Phó Trưởng khoa Luật và Khoa học liên ngành, cho biết, mục tiêu hàng đầu của chương trình liên kết là trang bị cho sinh viên đầy đủ kiến thức và kỹ năng để có thể bắt tay vào công việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Để làm được điều này, TS Quyến khẳng định, nhà trường luôn có sự điều chỉnh chương trình đào tạo để phù hợp với sự thay đổi của hệ thống pháp luật. Chương trình năm nay đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là tăng khả năng kỹ năng chuyên môn nhiều hơn cho các em. Cụ thể, với chương trình (khoảng 127 tín chỉ), sinh viên khoa luật ra trường đủ để đáp ứng yêu cầu công việc, không chỉ trong nền công vụ hành chính Quốc gia mà còn đáp ứng nhu cầu của các đơn vị tuyển dụng bên ngoài.

z7205413715460-3e8818986bfe174e7e507e5820c5a6cd.jpg
TS Lê Văn Quyến, Phó Trưởng khoa Luật và Khoa học liên ngành - Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM.

"Thực tế, sau quá trình đào tạo, đã có rất nhiều thế hệ sinh viên làm việc ở các công ty nước ngoài và được các đơn vị đánh giá rất cao về kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và Anh văn chuyên ngành”, TS Quyến chia sẻ.

Để cụ thể hóa tinh thần học đi đôi với hành, Hội thi “Pháp luật và Cuộc sống” diễn ra vào buổi chiều cùng ngày cho hơn 800 sinh viên.
Hội thi được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam , tạo ra một sân chơi học thuật lành mạnh, bổ ích và thiết thực, giúp sinh viên vận dụng kiến thức pháp lý vào thực tiễn cuộc sống.

z7205413559613-191e84ac130fa6b971eb1a3684324569.jpg
Đại diện nhà trường và đại diện Công ty luật TNHH Chân Thiện Mỹ ký hợp tác.

Luật sư Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc điều hành Công ty luật TNHH Chân Thiện Mỹ, cho biết việc đồng hành cùng hội thi là mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần học hỏi về pháp lý.

“Pháp luật không xa vời mà nằm ngay trong những hành vi, giao dịch, ứng xử của mỗi cá nhân... trong cuộc sống hàng ngày", luật sư Hiếu nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

GD&TĐ - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.