Báo động tình trạng phạm tội trong độ tuổi học sinh ở Phú Thọ

GD&TĐ - Thông tin từ Viện KSND tỉnh Phú Thọ, trong năm 2025, số vụ án hình sự có bị can, bị cáo là học sinh tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng.

4 đối tượng lứa tuổi vị thành niên gồm: Bùi Văn Định (SN 2010), Nguyễn Việt Hà (SN 2009), Nguyễn Văn Thịnh (SN 2007), Nguyễn Văn Công (SN 2009) gây ra án mạng bị khởi tố, bắt tạm giam tháng 1/2025 (ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).
4 đối tượng lứa tuổi vị thành niên gồm: Bùi Văn Định (SN 2010), Nguyễn Việt Hà (SN 2009), Nguyễn Văn Thịnh (SN 2007), Nguyễn Văn Công (SN 2009) gây ra án mạng bị khởi tố, bắt tạm giam tháng 1/2025 (ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Ngày 6/11, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cho biết, thông tin từ Viện KSND tỉnh Phú Thọ, trong năm 2025, số vụ án hình sự có bị can, bị cáo là học sinh tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng. Toàn tỉnh ghi nhận 45 bị can, bị cáo khi thực hiện hành vi phạm tội là học sinh, trong đó 4 trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Qua thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”, Viện Kiểm sát thống kê có 35 vụ án với 112 bị can, bị cáo. Riêng nhóm học sinh vi phạm chủ yếu liên quan đến hành vi tụ tập, gây rối, mang theo hung khí nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Điển hình là vụ án xảy ra ngày 29/1/2025 tại xã Tiên Kiên (nay là xã Xuân Lũng) và ngày 1/2/2025 tại phường Vân Phú, do Ngô Gia Huy (SN 2006) cùng 24 đồng phạm thực hiện, khiến một người tử vong. Trong số 25 bị cáo, có 13 em là học sinh THPT, đang theo học tại các trường THPT thị xã Phú Thọ, THPT Phù Ninh, THPT Nguyễn Huệ và Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Phú Thọ (cũ).

Nhóm học sinh này thường xuyên tụ tập, tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội, bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm như độ xe mô tô, chế tạo hung khí, phóng nhanh, lạng lách, gây mất trật tự công cộng. Nhiều em chưa đủ tuổi cấp giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển mô tô, không đội mũ bảo hiểm và sẵn sàng xung đột với nhóm khác.

Theo Viện KSND tỉnh Phú Thọ, nguyên nhân chủ yếu do một số em thiếu hiểu biết pháp luật, nhận thức hạn chế, chịu tác động tiêu cực từ mạng xã hội, sự buông lỏng quản lý của gia đình.

571347996-1360584639192868-6408538630885563424-n.jpg
Trường THCS Văn Lang phối hợp với Viện KSND khu vực 1 tỉnh Phú Thọ và Công an phường Việt Trì tổ chức ngoại khóa “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống bạo lực học đường và phòng chống bắt cóc trực tuyến”.

Ngày 6/11/2025, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị, trường học tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung kiến nghị của Viện KSND tỉnh Phú Thọ. Tăng cường phối hợp trong công tác giáo dục, quản lý học sinh, sinh viên cả trong và ngoài nhà trường...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.