Đào tạo cho cán bộ y tế bệnh viện tuyến dưới qua Telehealth

GD&TĐ - Bệnh viện E khai giảng lớp đào tạo cho cán bộ y tế bệnh viện tuyến dưới qua Telehealth theo đề án Khám chữa bệnh từ xa.

Các giảng viên tham gia giảng dạy lớp đào tạo đều là những cán bộ y tế của Bệnh viện E. Ảnh: BVCC.
Các giảng viên tham gia giảng dạy lớp đào tạo đều là những cán bộ y tế của Bệnh viện E. Ảnh: BVCC.

Chiều 5/12, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện E tổ chức khai giảng lớp đào tạo, tập huấn cập nhật chẩn đoán, xử trí một số bệnh lý tim mạch thường gặp cho các cán bộ y tế thuộc các bệnh viện tuyến dưới theo đề án Khám chữa bệnh từ xa.

TS.BS Nguyễn Công Hựu - Giám đốc Bệnh viện E khẳng định, Bệnh viện E tiếp tục sử dụng hiệu quả hệ thống Telehealth theo đề án Khám chữa bệnh từ xa của Bộ Y tế. Qua đó, triển khai các khóa đào tạo cơ bản, nâng cao cho cán bộ y tế tuyến dưới.

Bệnh viện E tập trung vào các chuyên khoa mũi nhọn nhằm hỗ trợ các cán bộ y tế tuyến dưới có thêm kiến thức cần thiết trong cấp cứu và xử trí cho người bệnh một cách chính xác và kịp thời.

TS.BS Nguyễn Công Hựu - Giám đốc Bệnh viện E khẳng định bệnh viện tiếp tục sử dụng hiệu quả hệ thống Telehealth theo đề án Khám chữa bệnh từ xa của Bộ Y tế. Ảnh: BVCC.

TS.BS Nguyễn Công Hựu - Giám đốc Bệnh viện E khẳng định bệnh viện tiếp tục sử dụng hiệu quả hệ thống Telehealth theo đề án Khám chữa bệnh từ xa của Bộ Y tế. Ảnh: BVCC.

Giảng viên tham gia giảng dạy lớp đào tạo này đều là những cán bộ y tế của Bệnh viện E, đồng thời là người thực hiện công tác khám chữa bệnh hằng ngày với chuyên môn tốt, sẵn sàng trao đổi và hỗ trợ các học viên trong suốt khóa học và sau này.

Khi có ca bệnh khó, các học viên có thể trao đổi, hội chẩn trực tiếp… nhằm phân loại được người bệnh ngay từ tuyến dưới. Như vậy sẽ giúp tuyến trên không quá tải. Tránh tình trạng chuyển người bệnh lòng vòng từ cơ sở y tế này sang cơ sở y tế khác, nhất là người bệnh mắc bệnh lý tim mạch, có thể gây nguy hiểm tính mạng của người bệnh.

BS Lăng Tiến Dũng (Điện Biên) thay mặt các học viên tham gia khóa đào tạo này gửi lời tri ân tới các giảng viên – thầy thuốc của Bệnh viện E đã không ngừng truyền dạy kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ các học viên trong việc khám chữa bệnh và điều trị cho người bệnh một cách tốt nhất.

Lớp đào tạo được kéo dài trong vòng 8 buổi với các nội dung: “Chẩn đoán, xử trí hội chứng động mạch chủ cấp” - TS.BS Nguyễn Công Hựu; “Cập nhật chiến lược điều trị bệnh lý van tim” - TS.BS Phạm Thành Đạt; “Những cấp cứu thường gặp trong tim mạch” - TS.BS Phan Thảo Nguyên; “Cập nhật kiến thức về tăng huyết áp” - PGS.TS Phạm Thị Kim Lan; “Cập nhật chẩn đoán và điều trị suy tim” - BSCKII. Nguyễn Thế Huy; “Tổng quan về bệnh lý van tim mắc phải” - TS.BS Nguyễn Trần Thủy; “Chẩn đoán và xử trí một số bệnh tim bẩm sinh thường gặp” - TS.BS Đỗ Anh Tiến; “Các bệnh tim bẩm sinh nguy cấp” - TS.BS Trần Đắc Đại…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?