Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã tìm cách mua lại Greenland từ Đan Mạch, viện dẫn những lo ngại về an ninh quốc gia. Các thành viên NATO châu Âu đã tập hợp lại để ủng hộ Copenhagen, nơi đã bác bỏ đề nghị của ông Trump.
Một đợt binh sĩ Đan Mạch mới đã đổ bộ lên Greenland hôm 19/1.
Thiếu tướng Soren Andersen, chỉ huy Bộ Tư lệnh Liên hợp Bắc Cực của Đan Mạch tại Greenland, cho biết với truyền thông địa phương rằng, ít nhất 100 binh sĩ đóng quân tại thủ phủ Nuuk của hòn đảo, và 100 binh sĩ khác được triển khai đến Kangerlussuaq.
Một phát ngôn viên quân đội Đan Mạch nói rằng, sẽ có sự "tăng đáng kể" về số lượng binh sĩ tại Greenland. Việc triển khai này là một phần của cuộc tập trận Arctic Endurance được phát động nhằm đáp trả áp lực từ Tổng thống Trump.
Trước đây, nhà lãnh đạo Mỹ từng nói rằng, ông có thể phải dùng đến biện pháp cứng rắn để giành quyền kiểm soát Greenland nếu Copenhagen từ chối hợp tác.
Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen đã bác bỏ những lời đe dọa này trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông nói: "Chúng tôi có những lằn ranh đỏ không thể vượt qua. Không thể dùng lời đe dọa để giành quyền sở hữu Greenland. Tôi không có ý định làm leo thang tình hình này”.
Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế 10% mới đối với một số quốc gia châu Âu, bao gồm Đan Mạch, Anh, Pháp và Đức, và sẽ nâng thuế lên 25% nếu không đạt được thỏa thuận về Greenland trước ngày 1/6.
Trong một bài đăng gần đây trên Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định không có "văn bản nào" chứng minh Đan Mạch sở hữu Greenland.
“Tôi đã làm được nhiều điều cho NATO hơn bất kỳ ai khác kể từ khi tổ chức này được thành lập, và giờ đây, NATO nên làm điều gì đó cho Mỹ”, ông Trump nói.
Các chính trị gia và chuyên gia châu Âu đã cảnh báo rằng, một cuộc tấn công của Mỹ vào một thành viên NATO khác sẽ phá hủy hoàn toàn liên minh này.