Dù đang đứng đầu bảng C với 6 điểm sau hai lượt trận, U23 Việt Nam vẫn đang đối diện với nguy cơ lỡ hẹn với VCK U23 châu Á 2026.
Sau hai trận toàn thắng ở vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam có được 6 điểm tuyệt đối tiếp tục dẫn đầu bảng C và đang hơn đội xếp sau là U23 Yemen về chỉ số phụ.
Ở lượt trận cuối vòng bảng vòng loại U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ đại chiến với U23 Yemen để chiếm ngôi nhất bảng cùng tấm vé trực tiếp tham dự vòng chung kết diễn ra sau đây một năm.
Theo quy định của Ban tổ chức, khi 2 đội cùng bảng có số điểm như nhau, thành tích đối đầu sẽ được tính tới đầu tiên và sau đó mới là hiệu số bàn thắng, điểm fair-play.
Điều này có nghĩa, ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam chỉ cần hòa trước U23 Yemen là chắc chắn giữ được ngôi nhất bảng, qua đó giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2026.
Trong khi đó, đội chiến bại ở trận so tài kể trên nguy cơ sớm dừng bước khi phải so chỉ số phụ với các đội bóng nhì bảng khác để kiếm vé đi tiếp.
Kịch bản U23 Việt Nam bị loại hoàn toàn có thể xảy ra nếu Công Phương và thất bại trước U23 Yemen ở lượt cuối. Vì dù đang dẫn đầu bảng C, hiệu số của U23 Việt Nam chỉ là +3, đang rất bất lợi nếu phải cạnh tranh một suất trong nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
Theo điều lệ, 44 đội tuyển chia thành 11 bảng. 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé đi tiếp. Điều này đồng nghĩa việc thua Yemen sẽ đẩy U23 Việt Nam xuống vị trí nhì bảng và phải cạnh tranh suất đi tiếp với nhóm các đội nhì bảng nếu “Rồng vàng” để thua đối thủ này ở lượt trận quyết định.
Sau lượt trận thứ 2, nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất lần lượt là: U23 Trung Quốc (6 điểm, hiệu số +11), U23 Iran (6 điểm, hiệu số +10), U23 Turkmenistan (6 điểm, hiệu số +6) và U23 Yemen (6 điểm, hiệu số +2).
Đáng chú ý, nhiều bảng đấu khác còn hứa hẹn sẽ có đội nhì bảng đạt từ 6 điểm trở lên cùng hiệu số vượt trội và điều này mang tới rất nhiều bất lợi cho các đội có được vị trí nhì bảng sau lượt trận cuối.