Đắk Lắk: Vì sao giá tăng liên tục, nhưng nhiều cửa hàng xăng dầu vẫn đóng cửa

GD&TĐ - Dù giá xăng dầu đã liên tục tăng, thế nhưng nhiều cửa hàng xăng dầu tại tỉnh Đắk Lắk vẫn đóng cửa, tạm ngưng kinh doanh, tuy nhiên vẫn chưa phát hiện dấu hiệu găm hàng, chờ tăng giá.

Kiểm tra một cây xăng dầu tại thị xã Buôn Hồ ngưng kinh doanh, không bán hàng.
Kiểm tra một cây xăng dầu tại thị xã Buôn Hồ ngưng kinh doanh, không bán hàng.

Sáng 28/2, ông Lưu Văn Khôi, Giám đốc Sở Công thương Đắk Lắk cho biết, các tổ kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán xăng dầu vẫn đang tiếp tục giám sát tại các địa phương trên toàn tỉnh để ngăn chặn việc găm hàng, tăng giá trục lợi.

Theo đó, sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, việc khan hiếm xăng dầu trên cả nước dẫn đến một số cây xăng dầu tại Đắk Lắk cũng tạm dừng hoạt động, không bán hàng do thiếu nguồn cung.

Kiểm tra việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu tại một đơn vị kinh doanh xăng dầu tại Đắk Lắk.
Kiểm tra việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu tại một đơn vị kinh doanh xăng dầu tại Đắk Lắk.

Thống kê của Cục quản lý thị trường Đắk Lắk, từ sau Tết Nguyên đán đến hết 9/2 trên địa bàn tỉnh có 19/457 cửa hàng xăng dầu tạm nghỉ bán, dừng hoạt động (trong đó có 3 cửa hàng do nhân viên, chủ cơ sở là F0, F1, 16 cửa hàng nghỉ bán do hết xăng dầu).

Đặc biệt, trước thời điểm điều chỉnh tăng giá xăng dầu trong 2 lần vào các ngày 11/2 và 21/2, các đơn vị nghiệp vụ đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát sát sao, cụ thể: tại thị xã Buôn Hồ; các huyện Krông Năng, Krông Búk, Ea H’leo (thuộc Đội Quản lý thị trường số 4 quản lý-PV) có 137 cây xăng dầu, tính đến chiều 23/2 có 5 cây xăng dầu nghỉ kinh doanh, không bán hàng do chủ cơ sở nhiễm Covid-19, hết xăng dầu hoặc đang làm thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Cục quản lý thị trường đã yêu cầu các cây xăng cam kết niêm yết thời gian bán hàng đã đăng ký với Sở Công thương, bán đúng giá niêm yết, không đầu cơ găm hàng, không tích trữ để chờ tăng giá nhằm mục đích trục lợi...

“Hiện nay Sở vẫn tiếp tục phối hợp với Cục quản lý thị trường và Đoàn liên ngành 389 Đắk Lắk đi kiểm tra tình hình nhập hàng, bán lẻ tại ở các cây xăng trên địa bàn toàn tỉnh. Qua báo cáo sơ bộ, các đơn vị nghiệp vụ ghi nhận có việc nhiều cây xăng tạm ngưng hoạt động, không bán xăng dầu nhưng không phát hiện dấu hiệu găm hàng, tăng giá. Các cây xăng khai hết xăng dầu trong kho lưu trữ, bị thương nhân phân phối tạm dừng cung cấp, bị nhiễm Covid-19… nên tạm ngưng hoạt động. Ở mỗi trường hợp nghỉ bán, các đơn vị chuyên môn đã kiểm tra rất kỹ, tránh việc các doanh nghiệp bán xăng dầu găm hàng trục lợi”- ông Khôi thông tin.

Còn ông Mai Mạnh Toàn, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk thì khẳng định, “Tại Đắk Lắk không có tình trạng găm hàng, chờ tăng giá mà thực tế là không có hàng. Nhiều đơn vị khi đến kiểm tra, người ta hết hàng và không nhập hàng mới vì càng bán càng lỗ. Chúng tôi phải động viên theo tinh thần “buôn bán có lúc này, lúc kia” và nhiều cây xăng tiếp tục nhập về bán lỗ cho dân.

Trước tình trạng nhiều cây xăng ngưng bán, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Cục Quản lý thị trường (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan có biện pháp đảm bảo việc cung ứng xăng dầu không bị gián đoạn. Tỉnh yêu cầu các đơn vị chức năng hướng dẫn các cửa hàng thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, thời gian đăng ký bán xăng dầu….”

Cũng theo ông Toàn, UBND tỉnh đã yêu cầu các cửa hàng kinh doanh xăng dầu dừng hoạt động phải thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ và phải xử lý nghiêm đối với các trường hợp sai phạm. Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan chủ động làm việc với các đơn vị đầu mối cung ứng xăng dầu lớn trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo việc cung cấp xăng dầu thường xuyên, đúng cam kết, hợp đồng… cho các đại lý bán lẻ trên địa bàn tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ