Nhóm côn đồ từ Đắk Lắk sang Đắk Nông tấn công nhân viên công ty bảo vệ điện gió

GD&TĐ - Mâu thuẫn trong quá trình thi công các trụ điện gió tại khu vực của Công ty Đắk N’Drung Đắk Nông, một nhóm côn đồ từ Đắk Lắk kéo qua để hỗn chiến, tấn công nhóm bảo vệ.

Nhóm đối tượng hỗn chiến tại cơ quan Công an (ảnh: CACC)
Nhóm đối tượng hỗn chiến tại cơ quan Công an (ảnh: CACC)

Chiều 25/2, Thượng tá Nguyễn Đức Thuỳ, Trưởng Công an huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) cho biết, lực lượng Công an huyện vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh ngăn chặn kịp thời vụ việc một nhóm côn đồ với hàng chục đối tượng đi xe ô tô từ các địa bàn khác đến địa bàn huyện tấn công, đánh nhóm nhân viên Công ty bảo vệ dự án điện gió bị thương.

Nhóm đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ sau khi hỗn chiến (ảnh: CACC).
Nhóm đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ sau khi hỗn chiến (ảnh: CACC).

Thông tin ban đầu, trước đó, ngày 23/2, Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông tiến hành thi công san lấp mặt bằng trụ điện gió WT66 thuộc thôn Thuận Hoà, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song.

Quá trình thi công, một số đối tượng có nhà và rẫy xung quanh trụ WT66 ra ngăn cản, trong đó có nhóm đối tượng Phạm Tuấn Kiên, Hoàng Trường Sa, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Duy Trọng (đều trú tại TP Hà Nội) và Vũ Văn Thanh (trú tại huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) và một số người dân khác.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, nhóm của Phạm Tuấn Kiên đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhóm bảo vệ công trình điện gió của Công ty bảo vệ Đức Tâm, do anh Trương Văn Sơn (SN 1992, trú tại xã Nam Bình, Đắk Song, làm tổ trưởng tổ bảo vệ). Kiên đã gọi điện cho một người ở Đắk Lắk (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để kêu gọi 100 người đến chỗ Kiên để hỗ trợ. Sau khi thi công xong, nhóm bảo vệ của Công ty Đức Tâm đi về.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, nhóm người từ Đắk Lắk (khoảng 70 – 80 người) đến và đi cùng nhóm của Phạm Tuấn Kiên trên 14 chiếc xe ô tô các loại đến khu vực ngã ba Thuận Hạnh, xã Nam Bình, Đắk Song.

Lúc này, nhóm đối tượng Phạm Tuấn Kiên gặp bảo vệ Trương Văn Sơn và Nguyễn Tuấn Anh (trú xã Thuận Hạnh, Đắk Song) nên dừng xe lại.

Sau đó, các đối tượng trong nhóm của Phạm Tuấn Kiên xuống xe, cầm dao phát, gậy sắt và nhặt đá ven đường đánh Trương Văn Sơn gây thương tích phần mềm và Nguyễn Tuấn Anh gây thương tích ở đầu. Nhóm đối tượng Phạm Tuấn Kiên cho xe ô tô đậu, đứng giữa đường gây ách tắc giao thông.

Sau khi nhóm bảo vệ Trương Văn Sơn và Nguyễn Tuấn Anh vùng chạy thoát thì nhóm đối tượng do Phạm Tuấn Kiên cầm đầu lên xe đi về hướng Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk…

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh điều tra làm rõ vụ việc, sớm ổn định tình hình.

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, chỉ trong thời gian ngắn, Công an huyện Đắk Song đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện tổ chức chốt chặn, bắt giữ 7 xe ô tô cùng 24 đối tượng.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đều thừa nhận đã tham gia vào vụ việc gây rối an ninh trật tự.

Trao đổi với phóng viên, Thượng Tá Nguyễn Đức Thuỳ cho biết, các đối tượng tham gia gây rối chủ yếu đã có tiền án, tiền sự; vụ việc gây hậu quả có tính chất côn đồ, hung hãn; tập trung đông người từ các địa phương khác đến địa bàn giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện, Công an huyện Đắk Song đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ củng cố tài liệu, chứng cứ, tiếp tục truy bắt các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ