Đắk Lắk: Hơn 1200 thí sinh dự thi vào lớp 10 tại trường THPT Chuyên Nguyễn Du

GD&TĐ - Sáng 6/6, đã diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào trường THPT Chuyên Nguyễn Du (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Các thí sinh tham gia thi tuyển sinh vào lớp 10 tại trường THPT Chuyên Nguyễn Du.
Các thí sinh tham gia thi tuyển sinh vào lớp 10 tại trường THPT Chuyên Nguyễn Du.

Cụ thể, trường THPT Chuyên Nguyễn Du có 1.222 thí sinh đăng ký dự thi với 385 chỉ tiêu vào 11 lớp, mỗi lớp 35 học sinh.

Trong đó, 9 lớp chuyên (gồm: 1 lớp chuyên Văn - Sử - Địa; 1 lớp chuyên Tiếng Anh; 1 lớp chuyên Tiếng Anh - Tiếng Pháp; 1 lớp chuyên Toán; 1 lớp chuyên Tin học; 01 lớp chuyên Vật lí; 1 lớp chuyên Sinh học; 2 lớp chuyên Hóa học) và 2 lớp không chuyên.

Chuyên Toán có 149 thí sinh dự thi, Tin học 70 thí sinh dự thi, Lý 149 thí sinh dự thi, Hóa 199 thí sinh sự thi, Sinh 124 thí sinh dự thi, Văn 202 thí sinh dự thi, Sử 14 thí sinh, Địa 16 thí sinh, Tiếng Anh 291 thí sinh và Tiếng Pháp 8 thí sinh dự thi.

Qua đó, các thí sinh phải qua 2 vòng, vòng 1 sơ tuyển những học sinh có hồ sơ hợp lệ và đạt các tiêu chí xếp loại hạnh kiểm và học lực từ Khá trở lên và xếp loại tốt nghiệp THCS từ Khá trở lên.

Vòng 2 là thi tuyển 4 môn: Ngữ văn, Toán, ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp) mỗi môn thi 2 bài (bài thi không chuyên và thi chuyên với mức độ cao hơn).

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 6 – 7/6.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại tỉnh Đắk Lắk chỉ có 2 trường tổ chức thi tuyển là trường THPT Chuyên Nguyễn Du và trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?