Đại sứ Nga nêu bật ý nghĩa chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm

Đại sứ Nga G.S.Bezdetko trả lời phỏng vấn báo chí nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng và chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam G.S.Bezdetko trả lời phỏng vấn báo chí. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam G.S.Bezdetko trả lời phỏng vấn báo chí. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam sẽ dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và thăm chính thức Liên bang Nga.

Nhân dịp này, Đại sứ Liên bang Nga G.S.Bezdetko đã trả lời phỏng vấn báo chí nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm.

- Vào ngày 9/5, nước Nga sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Xin Đại sứ cho biết sự kiện này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay?

Đại sứ G.S.Bezdetko: Cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại như vẫn được gọi ở Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay là cuộc chiến đẫm máu và tàn khốc nhất trong lịch sử loài người.

Kết cục của cuộc chiến này có ý nghĩa mang tính thời đại đối với nhiều quốc gia và dân tộc trên thế giới, có tác dụng làm thay đổi hoàn toàn cục diện chính trị trên hành tinh và đặt nền móng cho trật tự thế giới đương đại. Toàn thế giới đều đã biết rất rõ gánh nặng chủ yếu của cuộc chiến này đè lên vai người dân Liên Xô trước đây.

Theo số liệu chính thức, tính đến mùa Hè năm 1944, có khoảng 75% tổng số sư đoàn Đức chiến đấu trên mặt trận Liên Xô-Đức và hầu hết vũ khí trang bị cho Đức Quốc xã và các đồng minh của chúng đều tập trung trên chiến tuyến này.

Tại "Mặt trận phía Đông" - nơi quyết định kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai, 507 sư đoàn Đức Quốc xã và 100 sư đoàn quân đồng minh của chúng đã bị đánh bại - gần gấp 3,5 lần lực lượng của chúng trên tất cả vùng chiến sự khác cộng lại...

Để giành thắng lợi, Liên Xô đã nỗ lực phi thường và phải trả giá cao chưa từng có: phải chịu thiệt hại vật chất to lớn, nhiều thành phố và làng mạc bị tàn phá và hơn 27 triệu công dân Liên Xô đã hy sinh.

Bài học của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại khẳng định rằng hòa bình thế giới và sự phát triển toàn diện chỉ có thể được đảm bảo trên cơ sở tôn trọng nguyện vọng của mỗi dân tộc, tôn trọng quyền của các quốc gia trong việc theo đuổi chính sách độc lập và có chủ quyền dựa trên các giá trị truyền thống.

Điều này đặc biệt cần thiết trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, khi thế giới đang phải đối mặt với những thách thức và mối đe dọa chưa từng có, khi quan hệ quốc tế đang trải qua quá trình tái cấu trúc căn bản, khi trật tự thế giới mới đang được hình thành.

Trong bối cảnh đó, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng Nga luôn ủng hộ trật tự thế giới đa cực, thúc đẩy trên thực tế nguyên tắc bình đẳng chủ quyền của các quốc gia và đảm bảo cân bằng lợi ích. Đây là cách duy nhất để đảm bảo tính công bằng trong quan hệ quốc tế.

Ý nghĩa pháp lý quốc tế của hệ thống này không đòi hỏi bất kỳ sự điều chỉnh nào, mà thay vào đó, Hiến chương Liên hợp quốc phải được thực hiện toàn bộ và trọn vẹn chứ không phải theo cách có chọn lọc.

- Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Theo Đại sứ, chuyến thăm này có ý nghĩa đặc biệt như thế nào đối với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nga và Đại sứ có kỳ vọng gì vào chuyến thăm này?

Đại sứ G.S.Bezdetko: Chúng tôi coi chuyến thăm Liên bang Nga sắp tới của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện quan trọng trong chương trình tiếp xúc song phương ở cấp cao nhất trong năm nay.

Điều đặc biệt quan trọng là sự kiện này diễn ra trong bối cảnh hai nước chúng ta đang kỷ niệm những ngày lễ quan trọng, những ngày đáng nhớ trong lịch sử, trong đó có kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nga-Việt, kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam.

Chúng tôi coi sự hiện diện của nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các sự kiện kỷ niệm ở Moskva là bằng chứng về sự thống nhất quan điểm của Liên bang Nga và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về các quá trình đang diễn ra trên thế giới hiện nay, về kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai và việc không thể viết lại hoặc xuyên tạc lịch sử với toan tính vụ lợi chính trị.

Chúng tôi lạc quan và hy vọng các nhà lãnh đạo của hai nước sẽ thảo luận thực chất về toàn bộ các vấn đề hiện tại trong chương trình nghị sự song phương, tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác thực tiễn và giải quyết các vấn đề còn tồn tại.

Chúng tôi đang tích cực chuẩn bị cho các cuộc gặp và đàm phán sắp tới. Chúng tôi hy vọng rằng kết quả các cuộc gặp và đàm phán sắp tới sẽ đạt được những thỏa thuận quan trọng nhằm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt Nam trong các lĩnh vực trọng điểm.

Chúng tôi hy vọng rằng trong chuyến thăm Nga lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm, hai bên sẽ thảo luận chi tiết về tình hình hiện tại và triển vọng hợp tác sâu rộng hơn nữa trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư, năng lượng, sản xuất công nghiệp, quốc phòng và an ninh, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, du lịch và trao đổi nhân văn.

Chúng tôi dự kiến sẽ phối hợp lộ trình của hai bên về các chủ đề thời sự trong nền chính trị toàn cầu và khu vực dựa trên sự gần gũi trong lập trường của hai nước về các vấn đề quốc tế chủ yếu, bao gồm triển vọng tăng cường phối hợp hành động tại các diễn đàn đa phương then chốt, trước hết là Liên hợp quốc và các cơ quan làm việc của Liên hợp quốc.

Tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công. Có đủ mọi điều kiện tiên quyết cần thiết để tin vào thành công này. Chúng tôi hy vọng hai bên sẽ đạt được những thỏa thuận cụ thể về việc tăng cường quan hệ thương mại và kinh tế, bao gồm cả việc triển khai các dự án chung quy mô lớn ở những lĩnh vực triển vọng.

Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến những thay đổi địa chính trị trên phạm vi toàn cầu. Trong những điều kiện này, điều quan trọng là duy trì và củng cố mối quan hệ với những người bạn cũ, truyền thống. Chắc chắn rằng trong số đó có Liên bang Nga và Việt Nam.

- Năm nay, Nga và Việt Nam kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ cho biết triển vọng phát triển của hai nước như thế nào sau dấu mốc quan trọng như vậy?

Đại sứ G.S.Bezdetko: 75 năm là một chặng đường dài đáng kể. Mối quan hệ giữa hai nước chúng ta đã trải qua chặng đường dài và đáng tự hào. Quan hệ đó được hình thành trong những năm tháng gian khổ của cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, vượt qua thử thách của thời gian và không bị tác động của sự biến động tình hình nhất thời.

Những yếu tố này đặt cơ sở nền tảng cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga-Việt trong nhiều thập kỷ.Tôi tin rằng hợp tác Nga-Việt có triển vọng phát triển hơn nữa dựa trên tình hữu nghị truyền thống và kinh nghiệm phong phú tích lũy được trong nhiều thập kỷ trước. Các lĩnh vực chính bao gồm thương mại và đầu tư, quốc phòng và an ninh, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và trao đổi nhân đạo.

Chúng tôi coi Việt Nam không chỉ là đối tác quan trọng của các tổ chức kinh tế Nga mà còn là “cầu nối” để thúc đẩy hợp tác với các nước Đông Nam Á khác.

Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) và Việt Nam đóng vai trò quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập các mối quan hệ kinh doanh cùng có lợi trong cộng đồng doanh nghiệp.

Chúng tôi ủng hộ việc tăng cường hợp tác giữa EAEU, ASEAN, Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) và các cấu trúc đa phương khác hoạt động trong không gian Á-Âu.

Trong số các lĩnh vực then chốt của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt Nam có lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng. Trong hơn bốn thập kỷ qua, công ty chủ yếu hoạt động trong lực này là liên doanh Vietsovpetro.

Giàn công nghệ trung tâm số 2 của mỏ Bạch Hổ thuộc Liên doanh Việt-Nga (Vietsovpetro). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Giàn công nghệ trung tâm số 2 của mỏ Bạch Hổ thuộc Liên doanh Việt-Nga (Vietsovpetro). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Công ty Gazprom của Nga-công ty hàng đầu thế giới về sản xuất khí đốt tự nhiên, cũng đang hoạt động tại Việt Nam.

Chúng tôi hoan nghênh các dự án hợp tác trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp có tỷ lệ công nghệ hiện đại và tiên tiến cao, ví dụ như xí nghiệp sản xuất xe GAZ mang thương hiệu Nga được thành lập tại Đà Nẵng, Trung tâm nghiên cứu và công nghệ nhiệt đới chung Nga-Việt, nơi tiến hành các công trình nghiên cứu độc đáo trong các lĩnh vực y học, sinh thái và khoa học vật liệu…

Hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo đã trở thành truyền thống. Việc đào tạo công dân Việt Nam tại các trường đại học Nga bằng ngân sách liên bang trong khuôn khổ hạn ngạch đặc biệt của Chính phủ Liên bang Nga chứng tỏ có hiệu quả. Hiện nay đang thực hiện dự án xây dựng trường học tiếng Nga đầu tiên tại Hà Nội.

Đồng thời, những người Việt Nam biết tiếng Nga và những người Nga nói tiếng Việt đóng vai trò là đầu tàu thúc đẩy sự xích lại gần nhau giữa hai dân tộc.

Chúng tôi rất coi trọng giao lưu văn hóa, đặc biệt khi văn hóa Nga rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Ở Nga, nghệ thuật nguyên bản của Việt Nam vẫn luôn được quan tâm.

Nghệ sỹ người Nga biểu diễn tại Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” ở thành phố Huế trong khuôn khổ Tuần lễ Festival Huế 2022 (26/6/2022). (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Nghệ sỹ người Nga biểu diễn tại Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” ở thành phố Huế trong khuôn khổ Tuần lễ Festival Huế 2022 (26/6/2022). (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Sự tiếp xúc trực tiếp giữa con người với nhau luôn là động lực thực sự thúc đẩy mục đích nhân văn. Việc nối lại các chuyến bay thẳng giữa Nga và Việt Nam đã góp phần làm tăng lượng khách du lịch. Năm 2024, có khoảng 232 nghìn người Nga đến Việt Nam, tăng gần 85% so với năm trước. Số lượng du khách Việt Nam đến đất nước chúng tôi cũng ngày càng tăng.

Chúng tôi cũng ghi nhận đóng góp từ các địa phương của Liên bang Nga vào sự phát triển quan hệ song phương thông qua việc duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các thành phố và tỉnh của Việt Nam. Các khu vực Saint Petersburg, Tatarstan, Kaluga và Ulyanovsk đặc biệt tích cực trong hoạt động này.

Nhìn chung, Nga và Việt Nam có đủ mọi điều kiện cần thiết để mở rộng quan hệ đối tác bình đẳng, cùng có lợi vì mục tiêu cùng xây dựng và phát triển. Chúng tôi hướng tới tương lai với sự tự tin và lạc quan.

Chúng tôi sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các bạn Việt Nam để phát huy tiềm năng to lớn nhưng chưa được khai thác của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và thịnh vượng.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ./.

Theo TTXVN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phiêu lưu quân sự ở Kursk: Biết sai thì đã muộn

Chỉ huy Ukraine đòi rút quân khỏi Kursk

GD&TĐ - Các chỉ huy Ukraine ở vùng Kursk đang yêu cầu Đại tướng Oleksandr Syrsky dừng hoạt động tái tấn công quận Glushkovo, cũng thuộc vùng Kursk của Nga.