Đại sứ New Zealand tại Việt Nam: “Thêm lựa chọn du học giữa đại dịch”

GD&TĐ - Những chính sách hỗ trợ của Chính phủ New Zealand dành cho du học sinh trong mùa Covid chính là nội dung chính của buổi hội thảo “Chìa khóa du học New Zealand 2021” số vừa qua.

Chị Vân Bành: “Sinh viên quốc tế đủ điều kiện để được hưởng những chế độ chăm sóc sức khỏe miễn phí”
Chị Vân Bành: “Sinh viên quốc tế đủ điều kiện để được hưởng những chế độ chăm sóc sức khỏe miễn phí”

Với chủ đề "Chiến lược của New Zealand cho Du học sinh thời hậu COVID", các đại diện đến từ Chính phủ New Zealand đã mở ra cho các bạn trẻ một bức tranh tích cực về du học quốc gia này trong thời gian tới.

Những tín hiệu tích cực

Chính phủ New Zealand vẫn tiếp tục hỗ trợ học bổng cho sinh viên quốc tế nhằm đảm bảo việc giao lưu tri thức không bị đứt đoạn. Bà Trenede Dobson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam nói: “Ngày càng nhiều học sinh Việt Nam giành được học bổng theo học tại New Zealand, chúng tôi vẫn sẽ duy trì những học bổng đó dù có gặp phải khó khăn do Covid 19”.

Khi tình hình chuyển biến phức tạp vào tháng 2/2020, Chính phủ đã lập tức đưa ra các chính sách bảo vệ toàn diện cho du học sinh. Chị Vân Bành, Giám đốc thị trường tại Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) cho biết: “Sinh viên quốc tế đủ điều kiện để được hưởng những chế độ chăm sóc sức khỏe miễn phí, từ việc chẩn đoán cho tới xét nghiệm, tiêm vacxin và cả chi phí điều trị nếu mà chẳng may mắc phải Covid-19”.

Bên cạnh đó, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) đã kịp thời tạo ra kênh thông tin chính thức để cập nhật những chính sách, phúc lợi, giúp ổn định tinh thần cho Du học sinh và thành lập quỹ hỗ trợ 1 triệu đô la thông qua các trường đại học và tổ chức, giúp tiếp cận sinh viên quốc tế một cách tốt nhất.

Vào tháng 10/2020 và cuối tháng 1/2021, Chính phủ New Zealand cho phép hơn 1.250 du học sinh ở các cấp bậc nhập cảnh để tiếp tục quá trình học tập. Dù có lệnh đóng cửa biên giới, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng việc học của các du học sinh. Việc này cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong việc hỗ trợ nền giáo dục.

Song song việc đối phó với Covid 19, Chính phủ và các trường đại học tại New Zealand đã lên kế hoạch phục hồi nền giáo dục. Chị Vân cho biết “ENZ sẽ tập trung duy trì các hoạt động giao lưu tri thức và đẩy mạnh các hình thức học tập linh hoạt để các bạn có thể bắt đầu ngay tại Việt Nam và thực hiện chuyển tiếp sang New Zealand ngay khi có thể.”

Du học “từ xa” mùa Covid

Những bạn sinh viên đang có dự định du học tại New Zealand vẫn có thể thực hiện ước mơ đó trong mùa Covid, thông qua Chương trình du học chuyển tiếp (Pathway). Bà Trenede Dobson chia sẻ: “Tôi nghĩ những chương trình Pathway nói riêng là một trong những những giải pháp sáng tạo, không chỉ để đối phó với tình hình COVID khó khăn mà còn là cách để định nghĩa lại và tiếp cận giáo dục quốc tế theo hướng mới”.

Tại Việt Nam, các chương trình học chuyển tiếp vô cùng đa dạng với nhiều cấp và ngành học khác nhau từ khối ngành kỹ thuật (Engineering) đến quản lý tài nguyên (Global Business). Trong tương lai sẽ phát triển thêm nhiều ngành nghề mới và hướng tới việc học 100% tại Việt Nam, nhưng vẫn lấy được bằng tại New Zealand.

Bà Trenede Dobson chia sẻ: “Chương trình Pathway là cách để định nghĩa lại và tiếp cận giáo dục quốc tế theo hướng mới”
Bà Trenede Dobson chia sẻ: “Chương trình Pathway  là cách để định nghĩa lại và tiếp cận giáo dục quốc tế theo hướng mới”

Bên cạnh đó, các trường đại học tại New Zealand cũng đưa ra những ưu ái dành riêng cho sinh viên Việt Nam như giảm học phí, cùng với những chiến lược rộng hơn trong tương lai. Chị Vân cho biết thêm: “Các trung tâm học tập (gồm New Zealand Study Center, Vietnam Study hub,..) sẽ được xây dựng ngay tại Việt Nam, để có thể hỗ trợ tốt nhất cho học sinh sinh viên đang có ước mơ đeo đuổi nền giáo dục New Zealand hậu Covid”.

Kết thúc buổi hội thảo, thông qua sự chia sẻ của các đại diện Chính phủ đã cho thấy được những điểm sáng tích cực trong tương lai, ngay cả khi dịch bệnh còn đang hoành hành. “Dù có một số trở ngại trong dịch Covid 19, nhưng Chính phủ New Zealand đảm bảo du học sinh sẽ luôn nằm ở trọng tâm trong từng bước đi của Chính phủ”, chị Vân khẳng định.

Du học Global Pathway 2+1 là chương trình chuyển tiếp du học dựa trên sự công nhận và chuyển đổi tín chỉ giữa UEH-ISB với 4 Đại học hàng đầu ở Úc và New Zealand, gồm 2 giai đoạn đào tạo:

- Giai đoạn 1 - Học tại Việt Nam: Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức nền tảng và rèn luyện kỹ năng tiếng Anh.

- Giai đoạn 2 - Học tại nước ngoài: Sinh viên chọn 1 trong 4 Đại học và chuyên ngành đào tạo tương ứng để chuyển tiếp.

Xem thêm chi tiết chương trình Du học Global Pathway 2+1 tại

https://pathway.isb.edu.vn/?utm_source=giaoducthoidai.pr1108.ckdhnz.no4sau

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ