Đại hội thể dục thể thao và giao lưu văn hóa quốc tế dành cho sinh viên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Đại hội thể dục thể thao (TDTT) và hoạt động giao lưu văn hóa thể thao năm 2022 đã diễn ra ngày 30/6.

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội thi nội dung ném bóng rổ
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội thi nội dung ném bóng rổ

Đại hội do Trường Cao đẳng TDTT Quảng Tây (Trung Quốc) đăng cai tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của 3 trường, gồm: Trường Cao đẳng TDTT Quảng Tâyc; Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội và Trường ĐH TDTT Quốc gia Thái Lan. Vận động viên là sinh viên tham gia ở các nội dung gồm: nhảy xa; bật xa tại chỗ, ném bóng rổ, ngoài ra các trường có phần biểu diễn nghệ thuật thể thao riêng.

Lãnh đạo của 3 trường tại 3 điểm cầu: Trường Cao đẳng TDTT Quảng Tây, Trung Quốc; Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội và Trường Đại học TDTT Quốc gia Thái Lan

Lãnh đạo của 3 trường tại 3 điểm cầu: Trường Cao đẳng TDTT Quảng Tây, Trung Quốc; Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội và Trường Đại học TDTT Quốc gia Thái Lan

Kết thúc Đại hội, Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội đã giành 4 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng, trở thành đội có thành tích cao nhất. Phát biểu tại Đại hội, PGS.TS Nguyễn Duy Quyết - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội cho hay: Những năm qua, nhà trường luôn chú trọng đến hợp tác quốc tế. Trong đó, mối quan hệ hợp tác với Trường Cao đẳng TDTT Quảng Tây (Trung Quốc) được duy trì thường xuyên mật thiết và lâu dài nhất.

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội thi nội dung nhảy xa

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội thi nội dung nhảy xa

Hai trường đã có chương trình giao lưu, hợp tác, hỗ trợ chặt chẽ trong bồi dưỡng giáo viên, đào tạo sinh viên, xây dựng dự án,… và đã đạt được nhiều kết quả thiết thực giúp 2 nhà trường phát triển. Với Trường ĐH TDTT Quốc gia Thái Lan, mặc dù chưa chính thức thiết lập quan hệ hợp tác, nhưng qua đại hội lần này sẽ tạo ra những cơ hội để 2 trường gặp nhau, chính thức ký kết hợp tác hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...