Đại học tư nhân Đức chật vật giữa đại dịch

GD&TĐ - Số lượng SV giảm mạnh và nguồn tài trợ bên ngoài đang gây ra các vấn đề tài chính cho các trường ĐH tư nhân Đức trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành – theo Hiệp hội tài trợ khoa học Stifterverband.

SV Đức
SV Đức

Cứ 3 trường ĐH tư nhân ở Đức thì một trường ghi nhận sụt giảm SV quốc tế và giảm tài trợ từ các công ty và quỹ. Nhìn chung 41% người trả lời khảo sát cho biết tình hình tài chính của họ đã trở nên nguy hiểm hơn kể từ khi đại dịch Covid-19 gây ra lệnh phong tỏa toàn quốc vào tháng 3 năm ngoái.

Theo kết quả nghiên cứu, tác động tiêu cực mạnh nhất của đại dịch là đối với việc chuyển giao kiến thức và hợp tác nghiên cứu. Tổng cộng 40% người được hỏi cho biết đại dịch có tác động này và khiến việc hợp tác quốc tế trở nên khó khăn hơn. Các trường ĐH tư nhân cho biết họ cũng mất cơ hội tài trợ vì Covid-19.

Trong khi 1/3 các trường ĐH được khảo sát cho biết tình hình của họ tồi tệ hơn ở hầu hết các khía cạnh do các biện pháp được áp dụng để giảm sự lây lan của virus corona, 1/3 các trường khác cho biết họ thấy sự cải thiện về mức độ hài lòng của SV và chất lượng nghiên cứu trong suốt năm 2020.

Stifterverband cũng chỉ ra rằng, theo các cuộc khảo sát của SV, chất lượng giảng dạy tại các trường ĐH tư nhân trong thời kỳ đại dịch cao hơn so với các trường ĐH công lập.

Theo Research professional news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà phê. Ảnh: ILO/Linh Pham

Từ học viên thành người 'truyền lửa': Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà phê

GD&TĐ - Làm quen với phương pháp Cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay anh Nguyễn Trọng Tường – Cán bộ hỗ trợ nông nghiệp, Chương trình NESCAFÉ Plan tại Việt Nam – đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà phê tại Tây Nguyên.