Hàn Quốc: Gần 1.000 trường học phải đóng cửa vì Covid-19 bùng phát

GD&TĐ - Gần 1.000 trường học ở Hàn Quốc đã đình chỉ việc giảng dạy trực tiếp do sự gia tăng của số ca mắc Covid-19 gần đây.

Khử khuẩn lớp học ở Hàn Quốc.
Khử khuẩn lớp học ở Hàn Quốc.

Bộ GD Hàn Quốc thông báo 855 trường học sẽ đóng cửa, trong đó có 743 trường nằm ở khu vực thủ đô Seoul – nơi chứng kiến số ca mắc kỷ lục gần đây. 112 trường khác ở thành phố Ulsan cũng sắp đóng cửa.

Theo Bộ GD Hàn Quốc, 1.651 HS và 316 GV đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Hôm 8/10, Hàn Quốc báo cáo 686 ca mắc Covid-19, cao thứ 2 từ trước đến nay, nâng tổng số ca mắc lên 39.430 ca, trong đó có hơn 550 ca tử vong.

Seoul đã công bố những hạn chế mới vào tuần trước để chống lại sự gia tăng ca nhiễm, bao gồm hạn chế giờ mở cửa ở rạp chiếu phim, quán cà phê, thẩm mỹ viện, cửa hàng bách hóa và giảm sức chứa trên các phương tiện giao thông công cộng.

Ngoài ra, quan chức cao cấp của Bộ Y tế có tên Yoon Tae-ho hôm 9/12 đã yêu cầu Hàn Quốc hủy các cuộc tụ tập và sự kiện vì cho rằng cần thiết phải làm việc này.

Theo US news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.