Dự lễ khai giảng có ông Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên; PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, doanh nghiệp và đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Thái Nguyên.
Nhiều dấu ấn trong năm học 2025-2026
Năm học vừa qua, Đại học Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, đổi mới mô hình quản trị theo hướng hiện đại, minh bạch và dựa trên dữ liệu. Một số đơn vị được sắp xếp, kiện toàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, trong đó có việc sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên vào Trường Đại học Y - Dược và Trường Cao đẳng Luật miền Bắc vào Trường Đại học Khoa học.
Các phân hiệu tại Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang (Tuyên Quang) tiếp tục được duy trì hiệu quả; đồng thời Đại học Thái Nguyên xúc tiến thành lập Phân hiệu tại Cao Bằng, qua đó mở rộng phạm vi phục vụ cộng đồng và đóng góp vào phát triển nguồn nhân lực cho khu vực trung du, miền núi phía Bắc.
Công tác tuyển sinh năm 2026 tiếp tục đạt kết quả nổi bật với 27.918 thí sinh trúng tuyển trong đợt 1. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Khoa học và Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đều có trên 4.000 sinh viên nhập học.
Đáng chú ý, Khoa Quốc tế thu hút gần 900 sinh viên trong nước và quốc tế, với sinh viên đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là tín hiệu tích cực trong quá trình xây dựng môi trường giáo dục đa văn hóa, từng bước nâng cao mức độ quốc tế hóa của Đại học Thái Nguyên.
Đại học cũng tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn. Bên cạnh các ngành chuyên sâu, nhiều chương trình đào tạo gần và liên quan đến lĩnh vực bán dẫn đang tạo nguồn nhân lực với quy mô hàng nghìn sinh viên, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường lao động.
Chất lượng đào tạo tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt trên 42%, với 206 giáo sư, phó giáo sư. 100% trường thành viên đã hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2; 37 chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế AUN-QA.
Về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, hơn 300 tỷ đồng được đầu tư xây dựng hệ sinh thái đại học thông minh. Doanh thu khoa học công nghệ năm 2025 đạt trên 177 tỷ đồng, tăng 36% so với năm trước.
Toàn Đại học công bố 1.165 bài báo quốc tế trong năm 2025, trong đó 563 bài thuộc danh mục WoS và Scopus; riêng 6 tháng đầu năm 2026 đạt 751 bài.
Sáu mũi đột phá cho năm học mới
Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Hoàng Văn Hùng nhấn mạnh, Đại học Thái Nguyên xác định sáu nhiệm vụ trọng tâm, sáu mũi đột phá cho năm học 2026-2027, với phương châm lấy chủ trương lớn làm định hướng, hiệu quả thực tiễn làm thước đo và sự phát triển của người học, nhà trường, vùng và đất nước làm mục tiêu.
Trong đó, Đại học đặt người học và chất lượng đào tạo ở vị trí trung tâm; lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực; tiếp tục đổi mới quản trị đại học dựa trên dữ liệu, hiệu quả và trách nhiệm giải trình.
Cùng với đó, Đại học đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, bảo đảm đạo đức học thuật và an toàn thông tin; mở rộng hợp tác với địa phương, doanh nghiệp và đối tác quốc tế; xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, kỷ cương và trách nhiệm.
Gửi thông điệp tới sinh viên trong năm học mới, Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhấn mạnh học tập không chỉ là hoàn thành chương trình mà là hành trình làm chủ tương lai; công nghệ và trí tuệ nhân tạo phải trở thành công cụ nâng tầm con người, không thay thế tư duy độc lập và năng lực cá nhân.
Mỗi sinh viên cũng được kỳ vọng nuôi dưỡng lý tưởng, tinh thần trách nhiệm và ý thức phụng sự cộng đồng. Thông điệp được gửi gắm ngắn gọn nhưng giàu ý nghĩa: “Học thật - Nghĩ sâu - Làm giỏi”.
Với những nền tảng đã được tạo dựng, Đại học Thái Nguyên bước vào năm học 2026-2027 với quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển khoa học công nghệ, mở rộng hội nhập và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của vùng và đất nước.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học Thái Nguyên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ.