Đề xuất nghiên cứu mở cơ sở 2 của Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai

GD&TĐ - Chiều 18/8, tại tỉnh Lào Cai diễn ra Hội nghị về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026 - 2030.

Đại học Thái Nguyên và tỉnh Lào Cai ký kết hợp tác.
Đại học Thái Nguyên và tỉnh Lào Cai ký kết hợp tác.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai, đại diện các sở, ngành; lãnh đạo Đại học Thái Nguyên cùng các trường đại học thành viên.

Tại hội nghị, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu về nguồn nhân lực phục vụ quá trình phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

img-3203.jpg
Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại Hội nghị.

Sau sáp nhập, tỉnh Lào Cai có diện tích khoảng 13.000 km², dân số gần 1,8 triệu người. Từ đầu năm đến hết tháng 7, thu ngân sách trên địa bàn đạt khoảng 13.000 tỷ đồng, tương đương 60% kế hoạch năm.

Cùng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh ngày càng tăng. Thời gian qua, Lào Cai đã triển khai nhiều chính sách nhằm thu hút, đào tạo và phát triển nhân lực, tuy nhiên nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn.

Để giải quyết bài toán này, tỉnh Lào Cai mong muốn tăng cường hợp tác với Đại học Thái Nguyên, trong đó nghiên cứu mở rộng phân hiệu của Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai. Việc mở rộng quy mô đào tạo được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nhân lực cho cả khu vực Nhà nước và các doanh nghiệp trên địa bàn.

img-3204.jpg
PGS.TS Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, đề xuất nghiên cứu mở cơ sở 2 của Đại học Thái Nguyên tại khu vực trung tâm tỉnh Lào Cai, đồng thời xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo.

Theo PGS.TS Hoàng Văn Hùng, sự hiện diện của cơ sở đào tạo đại học tại Lào Cai không chỉ góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn đào tạo với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại học Thái Nguyên cũng sẵn sàng phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn. Đây được xem là giải pháp thiết thực nhằm cập nhật kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu công việc trong bối cảnh mới.

img-3202.jpg
Quang cảnh Hội nghị.

Việc tăng cường hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và Đại học Thái Nguyên được kỳ vọng mở ra cơ hội xây dựng hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo phù hợp với đặc thù địa phương; đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn 2026 - 2030.

Trong khuôn khổ hội nghị, UBND tỉnh Lào Cai và Đại học Thái Nguyên đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Đây là cơ sở để hai bên cụ thể hóa các nội dung phối hợp về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bị can Nguyễn Văn Thùy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Bắt tạm giam 'Tế Điên Nam Định'

GD&TĐ - Nguyễn Văn Thùy, biệt danh “Tế Điên Nam Định”, bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan những nội dung đăng tải trên mạng xã hội.