Đại học Luật Hà Nội trao Bằng cử nhân Luật K6 đào tạo tại Vĩnh Phúc

GD&TĐ - Ngày 7/9, Trường đại học Luật Hà Nội phối hợp với Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ bế giảng và trao Bằng cử nhân Luật K6 cho học viên niên khóa 2015 - 2020.

Đại diện lãnh đạo Trường đại học Luật Hà Nội và Trung tâm GDTX tỉnh trao Giấy khen cho 7 học viên đạt kết quả cao trong học tập
Đại diện lãnh đạo Trường đại học Luật Hà Nội và Trung tâm GDTX tỉnh trao Giấy khen cho 7 học viên đạt kết quả cao trong học tập

Căn cứ chỉ tiêu đào tạo hình thức vừa học vừa làm năm 2015, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tuyển sinh Khóa 6, niên khóa 2015 – 2020, văn bằng đại học thứ nhất. Hình thức đào tạo vừa làm vừa học mở tại Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc. Khóa học khai giảng ngày 9/1/2016 với 68 học viên.

Qua khóa học, học viên đã được trang bị những kiến thức lý luận về hệ thống pháp luật theo yêu cầu của chương trình đào tạo cử nhân ngành Luật; đặc biệt, các môn khoa học cơ bản liên quan nhiều đến công tác thực tiễn như Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Thương mại, Luật Lao động...

Khóa học thi tốt nghiệp các ngày 2 - 3/7/2020, trong đó, 64 học viên đủ điều kiện dự thi. Kết quả thi tốt nghiệp có 13 học viên đạt loại khá, 51 học viên đạt loại trung bình khá.

Theo nhận xét của Ban quản lý khóa học, học viên của lớp hầu hết đã có kinh nghiệm làm việc nên quá trình học tập luôn sôi nổi. các học viên biết ứng dụng kinh nghiệm làm việc thực tế vào bài giảng và ngược lại. Sau khi có kết quả tốt thi nghiệp, Hội đồng thi và xét tốt nghiệp của trường họp ngày 14/8 đã duyệt và ra quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân Luật cho 64 học viên.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Trường đại học Luật Hà Nội và Trung tâm GDTX tỉnh đã trao Bằng tốt nghiệp cho 64 học viên; đồng thời, cấp Giấy khen và tặng thưởng cho 7 học viên đạt kết quả cao trong học tập và có nhiều thành tích trong công tác của khóa học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.