Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự lễ khai giảng năm học mới tại Vĩnh Phúc

GD&TĐ - Sáng 5/9, Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng Đoàn công tác của Chính phủ dự lễ khai giảng năm học mới với thầy và trò trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục (từ trái qua phải) dự lễ khai giảng tại trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục (từ trái qua phải) dự lễ khai giảng tại trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Cùng dự lễ khai giảng còn có ông Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Nguyễn Trí Dũng, Trợ lý Phó Thủ tướng; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cùng dự có bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Văn Huyến, Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc; ông Phạm Hoàng Anh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên cùng lãnh đạo một số Ban Đảng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc...

Đại biểu tham dự lễ khai giảng tại trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Đại biểu tham dự lễ khai giảng tại trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Năm học 2020-2021, là năm học đầu tiên trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc chuyển tới vị trí mới. Trường được xây dựng trên diện tích 6,5 ha với kinh phí khoảng 473 tỷ đồng.

Công trình với đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập của 1.500 học sinh gồm các hạng mục chính: 45 phòng học lý thuyết, 25 phòng học bộ môn.

Các hạng mục khác của trường: Hội trường, phòng học cho đội tuyển học sinh giỏi, nhà đa năng, sân vận động, bể bơi, nhà thư viện, ký túc xá... đảm bảo cho việc giảng dạy, học tập, nội trú của học sinh và chuyên gia được mời đến giảng dạy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).