Đại bàng bóng tối - Tên lửa siêu vượt âm, đánh trúng trước khi kịp né

GD&TĐ - Lục quân Mỹ sẽ trang bị khẩu đội tên lửa siêu vượt âm thứ 2 Dark Eagle (Đại bàng bóng tối) quý IV năm 2026, sau thử nghiệm phiên bản cải tiến.

Hình ảnh Vũ khí siêu thanh tầm xa (LRHW) được triển khai tại Cape Canaveral ở Florida.
Hình ảnh Vũ khí siêu thanh tầm xa (LRHW) được triển khai tại Cape Canaveral ở Florida.

Lục quân Hoa Kỳ vừa công bố kế hoạch triển khai khẩu đội tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle (Long Range Hypersonic Weapon - LRHW) thứ 2 trong quý IV năm 2026, theo thông tin từ Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Hoa Kỳ (GAO).

Đợt thử nghiệm bay với phiên bản tên lửa cải tiến dự kiến sẽ diễn ra cuối năm 2025.

Hiện tại, khẩu đội đầu tiên của hệ thống Dark Eagle đã đi vào hoạt động và đang trong giai đoạn huấn luyện kíp chiến đấu.

Khẩu đội này được bố trí tại căn cứ Joint Base Lewis-McChord ở bang Washington, do Tiểu đoàn Pháo binh dã chiến số 5, Trung đoàn số 3 thuộc Lực lượng Đa miền số 1 vận hành.

Đây là lực lượng chuyên tích hợp năng lực trên không, bộ, hải quân, không gian và mạng để đối phó với các mối đe dọa trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Hệ thống tên lửa Dark Eagle có tầm bắn khoảng 2.776 km (tương đương khoảng từ London đến Athens) và tốc độ bay trên 6.115 km/h – nhanh gấp hơn 5 lần tốc độ âm thanh. Tên lửa được phóng bằng tên lửa đẩy từ mặt đất và mang đầu đạn siêu vượt âm kiểu lướt (Hypersonic Glide Body - HGB).

Sau khi đạt độ cao thích hợp, đầu đạn sẽ tách khỏi tên lửa đẩy và lướt với tốc độ siêu vượt âm về phía mục tiêu, có khả năng cơ động để tránh bị đánh chặn và bay ở độ cao thấp nhằm tránh radar phát hiện.

Một khẩu đội Dark Eagle bao gồm 4 xe phóng di động (TEL), mỗi xe mang 2 tên lửa, cùng một xe chỉ huy trung tâm điều khiển. Thiết kế di động cho phép khẩu đội nhanh chóng di chuyển sau khi khai hỏa để tránh bị phản kích.

Hệ thống này được thiết kế để tấn công các mục tiêu có giá trị cao như hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy, kho hậu cần hoặc các mục tiêu di động trong vùng tác chiến bị hạn chế tiếp cận (A2/AD).

Với tốc độ, độ chính xác và khả năng linh hoạt vượt trội, Dark Eagle được xem là vũ khí chiến lược có thể tung đòn tấn công phủ đầu và ngăn chặn xung đột leo thang.

Theo giới chức quân sự Mỹ, Dark Eagle nằm trong vùng năng lực mà họ gọi là vùng lý tưởng (Goldilocks zone) – mạnh hơn các loại tên lửa chiến thuật như ATACMS nhưng linh hoạt hơn các tên lửa chiến lược hạng nặng.

Hệ thống này được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng vũ khí chủ lực cho các chiến dịch trong tương lai, nơi tốc độ và độ chính xác giữ vai trò then chốt.

Dark Eagle, tên lửa siêu vượt âm Mỹ, LRHW, hypersonic missile, quân đội Mỹ, vũ khí tối tân Mỹ, tầm bắn 2.776 km, Mach 5, tốc độ 6.115 km/h, Hypersonic Glide Body, A2/AD, Joint Base Lewis-McChord, GAO, vũ khí chiến lược Mỹ, tên lửa Mỹ 2026.

Theo IE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.

Cổ động viên Anh phản đối VAR

Cổ động viên Anh phản đối VAR

GD&TĐ - Kết quả khảo sát mới cho thấy phần lớn người hâm mộ vẫn không thiện cảm với VAR, dù công nghệ này đã hiện diện ở bóng đá Anh hơn 8 năm qua.

Vinhome Hải Vân Bay sách đọc online Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm