Đã tìm ra chủ nhân tấm huy chương vàng đầu tiên tại Olympic Tokyo 2020

GD&TĐ -Huy chương vàng đầu tiên tại Thế vận hội Tokyo 2020 được trao cho xạ thủ Trung Quốc Yang Qian ở nội dung bắn súng.

Xạ thủ Yang Qian (giữa) giành  được huy chương vàng đầu tiên tại Olympic Tokyo 2020
Xạ thủ Yang Qian (giữa) giành được huy chương vàng đầu tiên tại Olympic Tokyo 2020

Yang Qian giành được huy chương vàng đầu tiên khi chiến thắng ở nội dung súng trường hơi 10m nữ, hôm 24/7.

Xạ thủ Trung Quốc vượt qua Anastasiia Galashina khi đối thủ người Nga chỉ đạt 8,9 điểm ở lượt bắn cuối.

Trong khi đó, lượt bắn cuối được 9,8 điểm, giúp Yang kết thúc với kỷ lục 251,8 điểm hơn 0,7 điểm so với xạ thủ người Nga (tổng 251,1 điểm).

Huy chương đồng nội dung súng hơi 10m nữ thuộc về Nina Christen, xạ thủ đến từ Thụy Sĩ.

Như vậy, tới thời điểm hiện tại đoàn Trung Quốc đứng đầu bảng tổng sắp Huy chương, tiếp đến là đoàn Nga và đoàn Thuỵ Sĩ đứng thứ 3.

Được biết, đoàn thể thao Trung Quốc đã cử tới 406 vận động viên tham gia tranh tài tại Thế vận hội Tokyo 2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.