Đà Nẵng: Người đàn ông trốn truy nã suốt 30 năm

GD&TĐ - Sau khi trốn truy nã vào năm 1992, ông Đức phiêu bạt từ Nha Trang đến Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và cuối cùng ở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại đây, ông Đức lập gia đình với một phụ nữ tại địa phương và có con.

Ông Đức tại cơ quan công an. Ảnh: Công an.
Ông Đức tại cơ quan công an. Ảnh: Công an.

Ngày 4/3, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa di lý một phạm nhân trốn truy nã suốt 30 năm từ tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu về Đà Nẵng để tiếp tục thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định.

Theo đó, phạm nhân là ông Huỳnh Ngọc Đức (73 tuổi), người này được xác định đã trốn khỏi nơi giam giữ) khi đang thụ án về tội Cướp tài sản tại trại giam Hoà Sơn (tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cũ, nay là TP. Đà Nẵng) vào năm 1992.

Trước đó, khi thụ án tại trại giam Hòa Sơn, phạm nhân Huỳnh Ngọc Đức bị bệnh nặng được đưa đi chữa trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Lợi dụng lúc cán bộ quản giáo cho phép đi vệ sinh, ông Đức đã bỏ trốn. 

Sau đó, Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã số 92 ngày 14/7/1992 đối với phạm nhân này về hành vi Trốn khỏi nơi giam giữ. 

Sau khi trốn khỏi bệnh viện, phạm nhân này phiêu bạt từ Nha Trang đến Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và cuối cùng ở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại đây, ông Đức lập gia đình với một phụ nữ tại địa phương và có con.

Sau 30 năm trốn truy nã, ngày 26/1/2022, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với công an địa phương nơi ông Đức sinh sống và bắt giữ người này khi phạm nhân đang hành nghề xe ôm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.