Đà Nẵng: Một người tử vong khi chạy xe máy vào làn xe ô tô

GD&TĐ - Thêm một vụ tai nạn chết người tại đường gom dẫn lên cầu Tiên Sơn (TP Đà Nẵng) khi người đi xe máy chạy vào làn xe ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 2/4, xe máy mang biển số 92N1-5361 do ông Dương M. (SN 1975, trú phường Điện Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển chạy trên đường Lê Văn Hiến theo hướng từ cảng Tiên Sa đi về hướng quận Ngũ Hành Sơn.

Khi đến giao lộ với cầu Tiên Sơn (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), ông M. cho xe rẽ phải để lên cầu nhưng chạy vào làn dành riêng cho xe ô tô, dẫn đến va chạm với xe tải biển số 76C – 078.53 do tài xế Cao Hồng L. (SN 1982) điều khiển chạy cùng chiều. Hậu quả, ông M. bị cuốn vào gầm xe tải và tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo lực lượng CSGT công an TP Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc và phân luồng giao thông.

Trước đó, ngày 15/3, cũng tại vị trí này, ông Bá Quang L. (43 tuổi, quê Thái Nguyên) điều khiển xe máy biển số 43K6 – 0159 chở theo ông Tạ Văn B.(61 tuổi, quê Hà Nội) chạy trên đường Ngũ Hành Sơn theo hướng từ cầu Trần Thị Lý đi Quảng Nam.

Khi đến nút giao với đường Hồ Xuân Hương (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) ông L. rẽ phải chạy theo hướng lên cầu Tiên Sơn, nhưng đi vào làn đường dành riêng cho xe ô tô. Lúc này, xe đầu kéo kéo theo rơmoóc ben do tài xế Huỳnh Công Thành (40 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam) cầm lái chạy cùng chiều đã tông trúng. Cú tông mạnh khiến ông L. bị cuốn vào gầm và tử vong tại chỗ. Ông B. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Theo ghi nhận tại nút giao thông này, các xe ô tô tải, xe đầu kéo, xe container…muốn đi ra cảng Tiên Sa hoặc từ cảng Tiên Sa muốn ra khỏi thành phố đều phải đi qua giao lộ này.

Lượng xe đông, giờ cao điểm thường xảy ra xung đột hướng đi và xe máy rất dễ chạy nhầm vào làn xe ô tô dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Indonesia muốn đầu tư cho giáo dục xuyên quốc gia.

Indonesia: Đầu tư cho giáo dục xuyên quốc gia

GD&TĐ - Indonesia được đánh giá là “gương mặt mới” của Đông Nam Á trong lĩnh vực giáo dục xuyên quốc gia (TNE), đặc biệt trong quan hệ hợp tác với Vương quốc Anh, theo bà Summer Xia, Giám đốc quốc gia Hội đồng Anh tại Indonesia.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ban (Tuyên Quang). Ảnh: Nguyễn Lâm

Giữ nhịp học ngày giáp Tết

GD&TĐ - Những ngày cận Tết, khi học sinh bắt đầu nôn nao đón xuân, nhiều nhà trường chọn cách giữ nhịp học tập bằng các hoạt động trải nghiệm, đổi mới tiết học và đồng hành sát sao với các lớp cuối cấp.