Đà Nẵng: 70 "quái xế" mang theo hung khí náo loạn phố phường

GD&TĐ - 70 đối tượng thiếu niên đi trên 30 mô tô và cầm theo dao phóng lợn, mã tấu làm loạn địa bàn Đà Nẵng vào hai đêm 19 và 20/3.

Lực lượng công an đang làm việc với các thiếu niên. Ảnh: Công an.
Lực lượng công an đang làm việc với các thiếu niên. Ảnh: Công an.

Tối 23/3, Đội tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT - Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đã đã xác minh danh tính 12 đối tượng trong nhóm hơn 70 “quái xế” mang theo dao phóng lợn, mã tấu làm loạn địa bàn thành phố vào hai đêm 19 và 20/3.

Theo điều tra ban đầu, lực lượng CSGT qua xác minh camera trên các tuyến đường, phát hiện một nhóm thanh thiếu niên đi trên 30 mô tô, với hơn 70 đối tượng, đa số đều cầm theo dao phóng lợn, kiếm tự chế rảo quanh các tuyến đường thuộc địa bàn quận Cẩm Lệ, quận Ngũ Hành Sơn.

Dao phóng lợn mà các đối tượng mang theo. Ảnh Công an cung cấp.
Dao phóng lợn mà các đối tượng mang theo. Ảnh Công an cung cấp.

Ngay lập tức, lực lượng CSGT đã vào điều tra và xác minh được danh tính 12 đối tượng.

Cụ thể gồm: Lê Thiện T. (SN 2004); Phạm Tuấn V. (SN 2006); Lê Thiện Ph. (SN 2006, cùng trú tại phường Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam); Huỳnh Tấn Q. (SN 2006, trú phường Điện Nam Trung, Điện Bàn, Quảng Nam); Nguyễn Văn L. (SN 2004, trú phường Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam), Huỳnh Hồng S. (SN 2004, trú phường Điện Minh, Điện Bàn, Quảng Nam); Đặng Minh D. (SN 2006, trú tại xã Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam); Lê Văn Anh Q. (SN 2004, trú tại phường Điện Nam Trung, Điện Bàn, Quảng Nam); Nguyễn Võ Hoàn Q. (SN 2005); Võ Ngọc H. (SN 2005); Nguyễn Quang Th. (SN 2005); Nguyễn Đình H. (SN 2004, cùng trú phường Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Qua lời khai ban đầu, các đối tượng cho biết vào hai đêm 19 và 20/3, nhóm này được một đối tượng có tên tài khoản Facebook là "Cu Tý" rủ đi đánh nhau với một nhóm đối tượng khác tại phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Sau đó, các đối tượng chuẩn bị hung khí gồm dao phóng lợn, dao, kiếm tự chế, vỏ chai bia rồi “hội quân” tại một bãi đất trống ở địa bàn phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) với khoảng 30 mô tô, hơn 70 đối tượng để tham gia đánh nhau.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng này đã dùng khẩu trang y tế che kín biển số xe, xé áo mưa băng vào bắp tay để nhận diện với phe đối thủ rồi đi theo "Cu Tý" đến điểm hẹn.

Biển số xe máy được các đối tượng dùng khẩu trang để che lại.
Biển số xe máy được các đối tượng dùng khẩu trang để che lại.

Tuy nhiên, khi đến điểm hẹn nhưng không thấy nhóm đối thủ, "Cu Tý" tiếp tục dẫn cả nhóm đi đến các địa điểm mà nhóm đối thủ hay đến nhưng cũng không gặp. Sau đó, "Cu Tý" dẫn cả nhóm đi trên nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 6 xe máy, 3 con dao, mã tấu, dao phóng lợn.

Hiện tổ công tác Đội tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT cũng đã xác định được đối tượng có tên Facebook "Cu Tý" là Phạm Ngọc N. (SN 2006, trú tại khối phố 2A, Điện Nam Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam). Hiện nay đối tượng này không có mặt tại địa phương và đang được lực lượng chức năng truy tìm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ